HLV Mai Đức Chung chỉ giữ lại 10 cầu thủ U-22

01:08, 28/08/2017
.

Sau khi được chỉ định làm HLV trưởng thay Hữu Thắng, sáng 28-8 HLV Mai Đức Chung đã trình lên Tổng cục TDTT và Liên đoàn Bóng đá VN danh sách tập trung của đội tuyển bóng đá VN chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019 trên sân đối phương vào ngày 5-9 tới.

 

Công Phượng  - một trong 10 cầu thủ của U-22 VN được HLV Mai Đức Chung giữ lại trong chuyến thi đấu ở Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019. Ảnh: N.KHÔI
Công Phượng - một trong 10 cầu thủ của U-22 VN được HLV Mai Đức Chung giữ lại trong chuyến thi đấu ở Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019. Ảnh: N.KHÔI


Trong danh sách được triệu tập vào đội tuyển quốc gia lần này, đội tuyển U-22 VN vừa trở về từ SEA Games 29 có tổng cộng 10 cầu thủ được chọn. Đó là: thủ môn Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa); hậu vệ: Tiến Dũng (Viettel), Văn Hậu (Hà Nội), Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai); tiền vệ: Xuân Trường (Gangwon- Hàn Quốc), Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai), Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Quang Hải (Hà Nội); tiền đạo: Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Ngoài các tài năng trẻ nói trên, có tất cả 13 cựu binh được gọi tập trung là: thủ môn Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Tuấn Linh (Than Quảng Ninh); hậu vệ: Quế Ngọc Hải (Sông Lam Nghệ An), Âu Văn Hoàn (FLC Thanh Hóa), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng); tiền vệ: Huy Hùng (Quảng Nam), Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Văn Thắng, Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa), Minh Tuấn, Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh); tiền đạo: Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Văn Quyết (Hà Nội).

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá VN sẽ tập trung tại TP.HCM từ ngày 29-8 và chính thức bước vào tập luyện từ ngày 30-8. Dự kiến, đội tuyển VN sẽ bay sang Campuchia vào ngày 3-9.

Theo S.H/Tuổi Trẻ Online

 


.