Nguyễn Quốc Hy đoạt huy chương bạc U-10 cờ vua thế giới

08:10, 30/10/2016
.

Ngày 30-10, kỳ thủ trẻ Nguyễn Quốc Hy đã xuất sắc đoạt HCB lứa tuổi U-10 bảng mở rộng của Giải vô địch cờ vua trẻ U-8, U-10, U-12 thế giới 2016 diễn ra tại Batumi (Georgia).

 

Nguyễn Quốc Hy xuất sắc giành HCB U-10 thế giới. Ảnh FIDE
Nguyễn Quốc Hy xuất sắc giành HCB U-10 thế giới. Ảnh FIDE


Lứa tuổi U-10 bảng mở rộng có đến 150 kỳ thủ đăng ký tranh tài và Quốc Hy chỉ xếp thứ 23 trước giờ khởi tranh với elo 1846. Thế nên, cậu học sinh lớp 5 trường tiểu học Bành Văn Trân (quận Tân Bình) Quốc Hy vượt qua nhiều đối thủ mạnh để đoạt chiếc HCB là một bất ngờ lớn.

Ở ván cuối cùng (thứ 11) diễn ra hôm nay (30-10), Quốc Hy đã thủ hòa kỳ thủ khá mạnh người Canada Issani Nameer (elo 1900) sau 34 nước cờ trong thế phải cầm quân đen. Với kết quả này, Quốc Hy đã đoạt được chiếc HCB với 8,5 điểm (7 thắng, 3 hòa và chỉ thua 1 trận) sau 11 ván.

Tại giải, Quốc Hy đánh bại nhiều đối thủ được đánh giá mạnh hơn em rất nhiều như: Mendonca Leon Luke (Ấn Độ, elo 2133), Tugstumur Yesuntumur (Mông Cổ, elo 2150),.. Quốc Hy cũng đã cầm hòa kỳ thủ người Nga Makoveev Ilya (elo 2204), người đã giành được tấm HCV với thành tích 11 trận bất bại (7 thắng, 4 hòa) được 9 điểm.

Được biết, Quốc Hy đang là học trò của kỳ thủ lừng danh Từ Hoàng Thông. Em cũng từng đoạt một số thành tích ở đấu trường trẻ Đông Nam Á và châu Á nhưng đây là chiếc huy chương cao quý nhất từ trước đến nay. HLV tuyển cờ vua VN Lâm Minh Châu đánh giá: “Quốc Hy có tố chất tốt với lối đánh rất “lì” về tâm lý. Em còn có lợi thế ở sự ủng hộ của gia đình nên khả năng phát triển rất lớn”.

Trong lịch sử, cờ vua VN từng có những kỳ thủ đăng quang lứa tuổi U-10 thế giới là Nguyễn Ngọc Trường Sơn (năm 2000), Nguyễn Anh Khôi (năm 2012). Và họ đều đang là trụ cột tuyển cờ vua VN bên cạnh Lê Quang Liêm (vô địch U-14 thế giới).
 

Giải vô địch cờ vua trẻ U-8, U-10, U-12 thế giới năm 2016 diễn ra từ ngày 19-10 đến 30-10 với sự tham dự của 728 kỳ thủ đến từ 66 quốc gia, vùng lãnh thổ khắp thế giới.

Đoàn Việt Nam tham dự với 10 kỳ thủ, gồm: Ngô Đức Trí, Nguyễn Huỳnh Minh Thiên (U-12 bảng mở rộng), Nguyễn Quốc Hy, Võ Phạm Thiên Phúc (U-10 bảng mở rộng), Đặng Anh Minh (U-8 bảng mở rộng), Vương Quỳnh Anh, Vũ Bùi Thị Thanh Vân (U-12 bảng nữ), Nguyễn Hồng Nhung (U-10 bảng nữ), Nguyễn Thu An và Vũ Mỹ Linh (U-8 bảng nữ).


Theo T.PHÚC/Tuổi trẻ Online


 


.