Quang Liêm tiến gần chức vô địch châu Á

08:06, 03/06/2016
.

Ngày 2-6 (giờ Uzbekistan), Lê Quang Liêm đã đánh bại kỳ thủ Ấn Độ Baskaran Adhiban (Elo 2665) ở ván thứ 8 để tiến gần hơn đến chức vô địch bảng nam Giải cờ vua vô địch cá nhân châu Á 2016 tại Uzbekistan.
 

Quang Liêm nuôi hi vọng vô địch giải châu Á 2016. Ảnh L.M.C
Quang Liêm nuôi hi vọng vô địch giải châu Á 2016. Ảnh L.M.C


Quang Liêm bước vào ván đấu này với nhiều áp lực bởi có 2 kỳ thủ khác cùng có 5,5 điểm sau 7 ván như anh là Baskaran Adhiban và Wei Yi (Trung Quốc, Elo 2694). Nếu không thắng được Baskaran Adhiban, hi vọng vô địch của Quang Liêm sẽ trở nên mong manh.

Thế nên dù phải cầm quân đen, Quang Liêm vẫn chủ động tấn công quyết tìm chiến thắng. Và những đợt tấn công mạnh mẽ của Quang Liêm đã buộc Baskaran Adhiban phải đầu hàng ở nước thứ 73.

Trong khi đó, Wei Yi cũng thắng kỳ thủ chủ nhà Kasimdzhanov Rustam (Elo 2703) để có được cùng 6,5 điểm sau 8 ván như Quang Liêm. Hai kỳ thủ này tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và có lợi thế nhất trong cuộc đua đến chức vô địch bảng nam ở ván cuối cùng (ván thứ 9) của giải diễn ra ngày 3-6.

Ở bảng nữ, Hoàng Thị Bảo Trâm (Elo 2263) đã đánh bại kỳ thủ Abdusattorova Bakhora (Uzbekistan, Elo 2091) ở ván thứ 8. Với đẳng cấp cao hơn đối thủ và được cầm quân trắng (đi tiên), Bảo Trâm đã giành chiến thắng chỉ sau 28 nước cờ.

Với kết quả này, Bảo Trâm là kỳ thủ nữ VN có thành tích tốt nhất tại giải với 5,5 điểm sau 8 ván. Tuy nhiên, Bảo Trâm gần như không còn hi vọng vô địch bởi đã kém kỳ thủ dẫn đầu bảng nữ Kulkarni Bhakti (Ấn Độ, Elo 2296) 1 điểm trong khi giải chỉ còn 1 ván đấu nữa.

Theo TẤN PHÚC/Tuổi trẻ Online


 


.