Phú Thọ đăng quang Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2016

08:06, 01/06/2016
.

Trưa 1-6, đội lần đầu tiên tham dự giải Phú Thọ đã giành ngôi vô địch Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 17 - Cúp Tôn Hoa Sen 2016 sau khi thắng Hà Nội 2-1 trong trận chung kết diễn ra tại Nhà thi đấu trường Đại học Khánh Hoà.

 

Niềm vui vô địch của các cầu thủ Phú Thọ. Ảnh: Tuấn Văn
Niềm vui vô địch của các cầu thủ Phú Thọ. Ảnh: Tuấn Văn


Trận chung kết diễn ra đầy kịch tính. Phú Thọ ghi bàn dẫn trước 1-0 ở phút 12 do công của Giàng A Chờ. Nhưng trước khi kết thúc hiệp một, Tuấn Anh sút phạt đền thành công gỡ hoà 1-1 cho Hà Nội sau khi hậu vệ Phú Thọ để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đến phút phút 37, Ngọc Hậu đi bóng dũng mãnh rồi dứt điểm ở góc hẹp ấn định chiến thắng 2-1 cho Phú Thọ.

Ngoài Cúp vô địch, Phú Thọ còn nhận HCV và 30 triệu đồng tiền thưởng. Đưa đội nhà đăng quang, HLV Nguyễn Anh Minh được trao danh hiệu "HLV xuất sắc nhất giải". Tiền đạo Giàng A Chờ (Phú Thọ) cũng giành luôn danh hiệu "Vua phá lưới" với 17 bàn thắng. An ủi cho đội á quân Hà Nội khi Tuấn Anh nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".

Ở trận tranh hạng ba, TP.HCM thắng Cà Mau 7-4 và nhận 20 triệu đồng tiền thưởng. Trong đó, Đỗ Thiên Phúc (TP.HCM) nhận danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải". Đội Cà Mau nhận giải phong cách.

Theo N.K/Tuổi Trẻ Online


 


.