Cử tạ nữ Việt Nam đứng đầu vòng loại Olympic 2016 khu vực châu Á

04:05, 02/05/2016
.

Kết thúc vòng loại Olympic 2016 khu vực châu Á môn cử tạ ở Uzbekistan, các lực sĩ nữ Việt Nam đã xếp ngôi đầu với 112 điểm. 

 

 Đội tuyển cử tạ nữ Việt Nam tại giải.
Đội tuyển cử tạ nữ Việt Nam tại giải.

 

Ngay từ khi vòng loại chưa kết thúc, đội tuyển nữ Việt Nam đã chắc suất ở một trong ba vị trí dẫn đầu để yên tâm có 1 vé tham dự Olympic 2016. Đến khi kết thúc hai hạng cân còn lại của giải, thứ hạng cuối đã được xác định. Theo đó, việc xác định thứ hạng các đội trong diện xét vé tham dự Olympic 2016 căn cứ vào thành tích của 4 lực sĩ có thành tích tốt nhất ở phần tổng cử. Việt Nam có 7 lực sĩ nữ dự giải trong đó 4 lực sĩ có thành tích tốt nhất ở phần tổng cử gồm Nguyễn Thị Thúy (hạng tư, hạng 48kg nữ, được 28 điểm), Hoàng Thị Duyên (hạng sáu, hạng 58kg nữ), Nguyễn Thị Tuyết Mai (HCĐ hạng 63kg nữ, được 28 điểm); Lê Thị Thắm (HCĐ hạng 69kg nữ, được 28 điểm). Với tổng cộng 112 điểm, đội nữ Việt Nam đứng đầu. 5 đội xếp sau lần lượt là Uzbekistan (101 điểm), Ấn Độ (100 điểm), Mông Cổ (96 điểm), Phlippines (91 điểm), Turkmenistan (83 điểm). 

 
Việt Nam và 5 đội trên đều giành 1 suất tham dự Olympic 2016 nhờ thành tích này. Hiện tại, danh tính lực sĩ nữ Việt Nam dự Olympic 2016 chưa được xác định. 
 
Còn tính theo kết quả của Giải vô địch cử tạ châu Á 2016 ( tính điểm của cả phần cử giật, cử đẩy, tổng cử), đội tuyển Việt Nam xếp thứ tư. Đứng đầu là Trung Quốc, thứ nhì là Thái Lan, thứ ba là Uzbekistan.
 
Nhật Hà/Hà Nội mới

.