Việt Nam thắng lớn tại Giải vô địch Aerobic châu Á 2015

09:12, 13/12/2015
.

Sau 3 ngày thi đấu, giải vô địch thể dục Aerobic châu Á lần thứ 5 nằm 2015 đã khép lại với những bất ngờ lớn đến từ đoàn thể thao Việt Nam.

 

Việt Nam thắng lớn tại Giải vô địch Aerobic châu Á 2015
Hai đội VN giành cả huy chương Vàng và huy chương Bạc nhóm 3 người lứa tuổi 15-17. Ảnh: laodong.com.vn 
 
Giải vô địch thể dục Aerobic châu Á lần thứ 5 năm 2015 với sự tham gia của 242 vận động viên đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Thái Lan, Trung Quốc, Mông Cổ, Campuchia, Hongkong (Trung Quốc) và chủ nhà Việt Nam.
 
Các vận động viên được chia làm 3 nhóm tuổi: Nhóm 1 (từ 12 đến 14 tuổi), nhóm 2 (từ 15 đến 17 tuổi) và nhóm vô địch (trên 18 tuổi) tranh tài ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, nhóm 3 người, nhóm 5 người, và 2 nội dung Aerobic dance, Aerobic step dành cho lứa tuổi trên 18.
 
Sau ngay thi đấu đầu tiên các vận động viên Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội khi có mặt ở vòng chung kết của tất cả các nội dung dành cho các lứa tuổi dưới 18. Ở vòng chung kết nhóm 1 các vận động viên Việt Nam bất ngờ giành trọn bộ 5 huy chương Vàng và 5 huy chương Bạc ở cả 5 nội dung thi đấu.
 
Ở nhóm 2 (từ 15 đến 17 tuổi), các vận động viên chủ nhà VN cũng giành tuyệt đối 5 huy chương Vàng cùng 3 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.
 
Đúng như nhận định của các chuyên gia, ở nhóm tuổi trên 18 là cuộc chơi của các nước có vận động viên môn thể dục Aerobic mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mông Cổ và Nhật Bản. Tại vòng chung kết ở nhóm tuổi này dù các vận động viên chủ nhà có mặt ở 5/7 nội dung nhưng chỉ giành được 2 huy chương Đồng. Hàn Quốc giành 3 huy chương Vàng , Trung Quốc giành 3 huy chương Vàng, Mông Cổ giành huy chương Vàng.
 
Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt chỉ tiêu huy chương khi dự kiến ban đầu chỉ là 2 huy chương Vàng dành cho các nhóm tuổi dưới 18.
 
Theo Chinhphu.vn

.