Điền kinh Việt Nam giành thêm 2 HCV châu Á

10:06, 29/06/2015
.

Hôm nay, Nguyễn Thị Huyền và Quách Công Lịch đã mang về cho đội tuyển điền kinh Việt Nam thêm 2 tấm HCV quý giá ở chặng cuối giải điền kinh Grand Prix châu Á 2015.

Trước đó, ở chặng 2, Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc giành HCV. Còn trong ngày hôm nay, cô cùng đồng đội Quách Công Lịch tiếp tục tỏa sáng để giành HCV cho đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Cụ thể, Nguyễn Thị Huyền cán đích sớm nhất trên đường chạy 400m nữ với thành tích 52 giây 41. Đây là thành tích kém hơn so với tấm HCV ở chặng 2, nhưng vẫn đủ để VĐV người Việt Nam không có đối thủ.
 

Quách Công Lịch nối tiếp thành công cho thể thao Việt Nam
Quách Công Lịch nối tiếp thành công cho thể thao Việt Nam



Đoạt HCB ở chặng này là VĐV người Ấn Độ, Machithra Poovamma với thời gian 52 giây 60. Với thành tích 52 giây 99, Rakhmanova của Kazakhstan giành HCĐ.

Trong khi đó, đồng đội của Nguyễn Thị Huyền là Quách Thị Lan chỉ về đích thứ 4 sau khi đạt thành tích 53 giây 16.

Còn trên đường chạy 400m nam, Quách Công Lịch cũng xuất sắc cán đích sớm nhất với thời gian 45 giây 99. Đây là thành tích vượt qua kỷ lục SEA Games 28 của VĐV người Thái Lan. Ở chặng 2, Quách Công Lịch chỉ về đích thứ 6 ở cự ly chạy 400m nam với thời gian 46 giây 42.

Trên đường chạy 800m, Đỗ Thị Thảo đoạt HCĐ với thời gian 2 phút 6 giây 96. Đây là thành tích tốt nhất của cô ở Grand Prix năm nay.

Trong khi đó, Dương Văn Thái về đích thứ sáu sau 1 phút 52 giây 80 ở nội dung chạy 800m nam. Trần Huệ Hoa xếp thứ 4 nội dung nhảy 3 bước với thành tích 13m68.

Như vậy, kết thúc 3 chặng giải điền kinh Grand Prix châu Á 2015, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành tổng cộng 3 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ.

 


An An/Dân trí


.