Tại sao VTV bình chân như vại về bản quyền World Cup?

04:04, 06/04/2014
.

Việt Nam đã nhiều lần bị đối tác ra giá cao cho bản quyền truyền hình (BQTH) World Cup và EURO nhưng cuối cùng đều mua được với giá rẻ hơn.

MP& Silva, đối tác nắm thương quyền của World Cup 2014 chào mời 10 triệu USD cho nhà đài nào của Việt Nam muốn có BQTH giải đấu lớn nhất hành tinh. Tính ra mỗi trận đấu (tổng cộng 64 trận), các nhà đài Việt Nam phải bỏ ra 156.000 USD, tương đương 3,3 tỷ đồng. Đây là con số quá lớn.
 

Ở World Cup 2006, BQTH có giá 2 triệu USD. Nhưng chỉ sau 8 năm, tiền BQTH đã tăng lên gấp 5 lần. Ảnh: FIFA
Ở World Cup 2006, BQTH có giá 2 triệu USD. Nhưng chỉ sau 8 năm, tiền BQTH đã tăng lên gấp 5 lần. Ảnh: FIFA


Tổng công ty viễn thông quân đội - Viettel - từng được xem là đơn vị đủ tiềm lực tài chính để đáp ứng mức giá 10 triệu USD cho BQTH World Cup 2014, nhưng đã rút lui. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cũng khẳng định sẽ không mua BQTH nếu đối tác giữ giá.

Cách đây 4 năm, Dentsu Alpha (Nhật Bản) từng ra giá rất cao nhưng cuối cùng đã bán gói BQTH World Cup 2010 cho VTV với giá 2,7 triệu USD. Nếu tính cả thời lượng phát sóng để Dentsu đi chào bán thì số tiền lên gần 4 triệu USD. Tuy nhiên, chỉ sau 4 năm giá BQTH tăng đến 2,5 lần là điều rất khó chấp nhận.

Tại EURO 2012, Sport Five đã hét giá 5 triệu USD cho gói BQTH 31 trận đấu. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ những lần trước, Bộ Thông tin truyền thông chỉ định VTV là đơn vị duy nhất tại Việt Nam đứng ra đàm phán và có trách nhiệm san sẻ cho các đài khác nếu thành công. Sau quá trình thương lượng, VTV đã mua được BQTH EURO 2012 với giá 3,5 triệu USD, thấp hơn 1,5 triệu USD so với giá ban đầu.

Trước đó, tại EURO 2008, các nhà đài Việt Nam cũng bị đối tác hét giá nhưng cuối cùng VTV đứng ra thương thảo mua lại với 2 triệu USD. Tính ra, sau mỗi kỳ EURO hay World Cup, giá BQTH tăng ít nhất gấp đôi.

Sở dĩ MP&Silva hét giá BQTH World Cup lên mức cao bởi họ đã bỏ ra 7 triệu USD để mua thương quyền tại Việt Nam. Kinh doanh dĩ nhiên ai cũng muốn thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, MP&Silva đang muốn thu "siêu lãi" qua vụ này bởi khi mua BQTH VCK World Cup 2014 tại Việt Nam, họ còn được FIFA miễn phí BQTH của giải Confederations Cup 2013, VCK World Cup bãi biển 2013, các VCK World Cup U20, U17 (nam và nữ) trong các năm 2013, 2014.

Nắm thương quyền nhiều giải đấu hấp dẫn, MP&Silva tính đường chia lẻ các gói ra để bán. Nếu như bán được gói BQTH World Cup 2014, tập đoàn này đã có lãi tới 3 triệu USD, tức là khoảng hơn 60 tỷ đồng, một con số khủng khiếp trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay.

Thế nên, việc Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam cũng như các nhà đài cứ "bình chân như vại" trong việc mua BQTH World Cup 2014 là điều dễ hiểu.

 

Theo Zing


.