Bóng chuyền nữ có VĐV thi đấu nước ngoài

09:01, 02/01/2014
.

Cách đây vài năm, chủ công Ngô Văn Kiều từng tới Indonesia để thi đấu cho Samator – một CLB hàng đầu của nước này, tuy nhiên với bóng chuyền nữ, thì đây là lần đầu tiên có VĐV xuất ngoại. Đó là trường hợp của 3 VĐV hàng đầu Việt Nam: Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh, libero Nguyễn Thị Kim Liên và đều sang Thái Lan thi đấu.

Đỗ Thị Minh và Kim Liên sẽ khoác áo đội đương kim vô địch Thái Lan là Idea Khonkaen trong khi tay đập số 1 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam – Ngọc Hoa đầu quân cho CLB Ayutthaya.
 

Tay đập Ngọc Hoa đầu quân cho CLB Thái Lan (Ảnh: Khả Hòa/Thanh niên)
Tay đập Ngọc Hoa đầu quân cho CLB Thái Lan (Ảnh: Khả Hòa/Thanh niên)



Việc 3 nữ VĐV Việt Nam sang Thái Lan thi đấu là một tin rất vui với người hâm mộ bóng chuyền nước nhà bởi nhiều năm qua, chúng ta mới chỉ quen với hình ảnh những tay đập Thái Lan thi đấu cho nhiều CLB ở các giải đấu Việt Nam.

Phải đến tháng 4 năm nay, giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2014 mới diễn ra nên Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh và Nguyễn Thị Kim Liên sẽ có thể thi đấu cho các đội bóng tại Thái Lan khoảng 3 tháng./.
 


Việt Anh/VOV


.