U-19 Việt Nam mặc niệm và để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

04:10, 06/10/2013
.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chấp thuận đề nghị của Liên đoàn bóng đá VN (VFF) cho phép đội U-19 VN dành một phút mặc niệm và đeo băng tang tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trận gặp U-19 Úc ở vòng loại Giải U-19 châu Á tại Kuala Lampur (Malaysia) ngày 7-10
 

Đội U-19 VN tại lễ chào cờ trước trận gặp U-19 Đài Loan hôm 3-10 ở sân Cheras, Kuala Lampur, Malaysia. Ảnh: Sĩ Huyên
Đội U-19 VN tại lễ chào cờ trước trận gặp U-19 Đài Loan hôm 3-10 ở sân Cheras, Kuala Lampur, Malaysia. Ảnh: Sĩ Huyên


Sau lúc nhận đươc tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, ông Dương Nghiệp Khôi- trưởng đoàn bóng đá U-19 VN đã có cuộc làm viêc với các quan chức AFC đề nghị dành một phút mặc niệm trong trận U-19 VN gặp U-19 Úc (diễn ra lúc 16g ngày 7-10 tại sân Cheras, Kuala Lampur, Malaysia). Đề nghị của đội U-19 VN đã được AFC đồng ý.

Chiều 6-10, Liên đoàn bóng đá VN đã gửi công văn đến AFC. Chiều cùng ngày, các bác sĩ và trợ lý HLV U-19 VN đã đi mua vải đen về cắt và may vào ngực áo thi đấu. Do đội U-19 VN đăng ký thi đấu trang phục toàn trắng, trên tay áo đã có viền đen sẵn nên không thuận lợi cho việc đeo băng tang trên tay áo, thay vào đó băng tang được đính ngay dưới cờ tổ quốc in trên ngực áo.

U-19 VN hiện có cùng 6 điểm với U-19 Úc, nhưng  chỉ xếp thứ 2 ở bảng F do kém đối thủ hiệu số bàn thắng bại (9 so với 10 của U-19 Úc). Chính vì vậy, thầy trò HLV người Pháp Guillaume buộc phải thắng trong trận cầu chiều 7-10 mới giành được vé dự VCK Giải U-20 châu Á tại Myanmar năm 2014.



Theo SĨ HUYÊN/Báo Tuổi trẻ


.