Việt Nam xếp hạng 10 đồng đội nam, nữ Giải bóng bàn châu Á

07:07, 04/07/2013
.

Nội dung đồng đội, Giải vô địch bóng bàn châu Á lần thứ 21 đã kết thúc vào ngày 3-7. Cả hai đội nam nữ đều xếp hạng 10 trong khi Trung Quốc độc chiếm ngôi vô địch nam, nữ.

Tại nội dung đồng đội nam, có 20 đội tham dự. Có 14 đội nam được chia vào 4 bảng để chọn ra 2 đội mạnh nhất tham dự vòng tứ kết với 6 đội hàng đầu châu lục, theo đánh giá của BTC. Đội Việt Nam với Đinh Quang Linh, Trần Tuấn Quỳnh, Dương Văn Nam, Đào Duy Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh ở bảng D với Pakistan, Uzbekistan, Srilanka. Trong cả 3 trận đấu vòng bảng, đội nam Việt Nam đều thắng 3-0, đứng đầu bảng. Vào vòng 2, đội tuyển Việt Nam thua Ấn Độ 0-3 hết cơ hội vào tứ kết. Tại trận tranh hạng 9, đội Việt Nam lại thua Thái Lan 1-3, xếp hạng 10/20. Đây là kết quả trong dự đoán của giới chuyên môn. Dù vậy trận thua Thái Lan mới là điểm đáng chú ý, cho thấy việc giành HCB tại SEA Games 27 tới với đội tuyển Việt Nam sẽ không dễ dàng.
 
 

Đội nữ Trung Quốc vô địch đồng đội.
Đội nữ Trung Quốc vô địch đồng đội.


Tối 3-7, ở trận chung kết đòng đội nam, Trung Quốc đã thắng Nhật Bản 3-0 để lên ngôi vô địch.

Nội dung đồng đội nữ có 19 đội. Tại vòng đấu bảng, Việt Nam ở bảng D cùng Macau, Srilanka, Pakistan. Đều giành chiến thắng với cùng tỉ số 3-0 trước các đối thủ cùng bảng, đội tuyển Việt Nam xếp nhất bảng. Vòng đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 1-3 (trong đó Việt Linh thua 2 trận, Mỹ Trang thua 1 trận) nên không được vào vòng tứ kết. Tranh hạng 9, đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-3, xếp hạng 10/19. Tuy nhiên, với đội tuyển nữ, đây là thành tích đáng khích lệ sau nhiều năm không dự giải.

Ở nội dung này, Trung Quốc thêm một lần vô địch khi thắng Hong Kong (Trung Quốc) 3-0 trong trận chung kết (đồng hạng ba là Nhật Bản, Singapore).



Theo Hà Nhật/Hà Nội mới


.