Giải Cầu lông Yonex-Sunrise Việt Nam Open 2012: Tiến Minh đăng quang trên sân nhà

09:08, 27/08/2012
.

 Ngày 26-8, Nguyễn Tiến Minh đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải Cầu lông Yonex-Sunrise Việt Nam Open 2012 sau chiến thắng 2-0 (21-14, 21-19) trước đối thủ người Nhật Bản Takuma Ueda ở chung kết.

TIN LIÊN QUAN

 

Tiến Minh thi đấu mạnh mẽ trước Ueda - Ảnh: T.P
Tiến Minh thi đấu mạnh mẽ trước Ueda - Ảnh: T.P



Dù 15g30 trận chung kết đơn nam giữa Tiến Minh (hạng 14 thế giới) và Ueda (hạng 35 thế giới) mới bắt đầu nhưng từ 13g, nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã kín khán giả. Khi Tiến Minh xuất hiện, những tràng pháo tay vang lên như muốn làm nổ tung nhà thi đấu.
 

Tiến Minh (phải) đăng quang ngôi vô địch - Ảnh: T.P
Tiến Minh (phải) đăng quang ngôi vô địch - Ảnh: T.P



Cả hai tay vợt đã cống hiến một trận cầu quyết liệt đến nghẹt thở làm mãn nhãn gần 3.000 khán giả trong nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM). Tiến Minh có khởi đầu ấn tượng khi một mạch vượt lên dẫn 3-0. Ueda không phải tay vừa khi kiên trì đeo bám và cân bằng tỉ số 3-3. Tuy nhiên, những gì Ueda làm được trong ván đấu này chỉ có vậy bởi rất nỗ lực nhưng anh không thể sánh bằng Tiến Minh về đẳng cấp.

Tay vợt Việt Nam dễ dàng vượt lên dẫn trước và liên tục đào sâu khoảng cách. Và phần thắng trong ván đầu tiên đã thuộc về Tiến Minh với tỉ số 21-14 sau 20 phút thi đấu.

Tuy nhiên, bước sang ván thứ hai, Tiến Minh có phần chùng xuống. Nguyên nhân được Tiến Minh giải thích: “Khi thi đấu phần sân gần hàng ghế ban tổ chức, VĐV luôn gặp khó vì nó thuận chiều gió. Nếu đánh hơi mạnh, cầu sẽ được gió đẩy thêm ra ngoài đường biên sân ngay lập tức. Thế nên, tôi phải vừa đánh vừa ghìm lực nên rất khó đánh và mệt”.

Chính điều này tạo cơ hội cho Ueda liên tục đeo bám và tạo ra cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Nhiều lần trong ván hai, tỉ số được cân bằng ở 10-10, 18-18... Hai tay vợt tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ những pha đánh bóng đẳng cấp, đẹp mắt. Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Tiến Minh đã vượt qua áp lực rất lớn khi tỉ số là 18-18 giành chiến thắng ván hai với tỉ số sát nút 21-19, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 sau 50 phút tranh tài.

Tiến Minh đã bật khóc vì sung sướng khi giành chiến thắng. Trao đổi với Tuổi Trẻ, Tiến Minh cho biết: “Chiến thắng này vô cùng ý nghĩa với tôi. Nó giúp tôi trút bỏ được những áp lực, những lời chỉ trích sau một loạt giải không thành công, nhất là Olympic 2012”.

Như vậy, Tiến Minh đã bảo vệ thành công ngôi vô địch và giành số tiền thưởng 3.750 USD (khoảng 78 triệu đồng). Ngoài ra, anh còn được thưởng nóng 30 triệu đồng từ cá nhân Chủ tịch Liên đoàn cầu lông TP.HCM Nguyễn Phương Nam (20 triệu đồng) và công ty Yonex (10 triệu đồng).


Kết quả các trận chung kết khác

Đơn nữ: Porntip Buranaprasertsuk (Thái Lan) thắng Lindaweni Fanetri (Indonesia): 2-0 (21-10, 21-18)

Đôi nữ: Pia Zebadiah Bernadeth/Rizki Amelia Pradipta (Indonesia) thắng Hui Ern Ng/Hui Lin Ng (Malaysia): 2-0 (21-17, 21-19)

Đôi nam: Bodin Issara/Maneepong Jongjit (Thái Lan) thắng Yohanes Rendy Sugiarto/Afiat Yuris Wirawan (Indonesia): 2-1 (19-21, 21-16, 21-11).

Đôi nam nữ: Markis Kido/Pia Zebadiah Bernadeth (Indonesia) thắng Aik Quan Tan/Pei Jing Lai (Malaysia): 2-0 (23-21, 21-8).

Theo TTO

 


.