Liên hoan hát dân ca và bài chòi huyện Nghĩa Hành mở rộng năm 2022

03:03, 23/03/2022
.

(Baoquangngai.vn)- Tối 22/3, tại công viên 23/3 (Nghĩa Hành) đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Dân ca – Bài chòi huyện Nghĩa Hành mở rộng năm 2022” nhằm chào mừng 47 năm Ngày giải phóng huyện Nghĩa Hành (23/3/1975 – 23/3/2022).  

[links()]

Liên hoan thu hút sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đến từ 8 đơn vị huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh: CLB Dân ca  - Bài chòi huyện Mộ Đức; Tư nghĩa; Sơn Tịnh; TX.Đức Phổ, TP.Quảng Ngãi và CLB Dân ca – Bài chòi xã Bình Thuận (Bình Sơn); Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh và CLB Dân ca – Bài chòi huyện Nghĩa Hành. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi Trung Bộ đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trao hoa và quà cho đại diện các đơn vị tham gia đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh
Trao hoa và quà cho đại diện các đơn vị tham gia đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh

Các đơn vị tham gia trình diễn 24 tiết mục tại liên hoan, bao gồm các hát đơn ca, song ca, tốp ca, các làn điệu cơ bản của bài chòi, các làn điệu dân ca khu vực Trung Bộ, diễn xướng nghệ thuật hô hát bài chòi trên sân khấu. Các tiết mục có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, hát về Đảng, Bác Hồ kính yêu, về đạo lý nhân nghĩa, thuần phong mỹ tục, tình làng nghĩa xóm, giới thiệu về quê hương…

Các tiết mục đặc sắc tại đêm liên hoan bao gồm hát đơn ca, song ca, tốp ca, các làn điệu dân ca
Các tiết mục đặc sắc tại đêm liên hoan bao gồm hát đơn ca, song ca, tốp ca, các làn điệu dân ca

 

Phần biểu diễn bài chòi đến từ đơn vị Mộ Đức
Phần biểu diễn bài chòi đến từ đơn vị Mộ Đức

 

Phần biểu diễn bả trạo đến từ đơn vị huyện Bình Sơn
Phần biểu diễn bả trạo đến từ đơn vị huyện Bình Sơn

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Huỳnh Thị Phương Hoa cho biết, chương trình là hoạt động văn hóa nghệ thuật ý nghĩa, nhằm góp phần tôn vinh, phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi Trung bộ đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Đồng thời, đây là dịp để những người làm công tác văn hóa và nghệ nhân, nghệ sĩ, người yêu nghệ thuật hát dân ca, bài chòi được được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Liên hoan còn khơi dậy tình yêu hát dân ca, đặc biệt là nghệ thuật hô hát bài chòi trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, cũng như ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc di sản văn hóa dân tộc; đưa phong trào hát dân ca, hô hát Bài chòi phát triển rộng khắp trong nhân dân.

Gian hàng ẩm thực, sản vật đặc trưng của thôn Bình Thành, xã Hành Nhân (Nghĩa Hành)
Gian hàng ẩm thực, sản vật đặc trưng của thôn Bình Thành, xã Hành Nhân (Nghĩa Hành)

Trong khuôn khổ hoạt động chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng huyện Nghĩa Hành, UBND huyện Nghĩa Hành cũng phối hợp với Hợp tác xã Dịch vụ, Nông nghiệp, Du lịch Bình Thành tổ chức trưng bày các gian hàng ẩm thực, sản vật đặc trưng của thôn Bình Thành, xã Hành Nhân (Nghĩa Hành). Thời gian trưng bày diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 23/3 đến ngày 24/3. Đây là cơ hội để huyện Nghĩa Hành giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch trải nghiệm về miệt vườn trái cây, cảnh quan và nghề truyền thống của địa phương đến với người dân, góp phần triển khai hiệu quả đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với cộng đồng tại thôn Bình Thành, xã Hành Nhân (Nghĩa Hành)”.

Tin, ảnh: T.TIÊN - T.NHÀN


.