Phấn đấu đón 65 triệu lượt khách du lịch trong năm 2022

05:01, 06/01/2022
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 6/1, Bộ VH-TT&DL tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trần Hoàng Tuấn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

[links()]

Với phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, năm 2021, Ngành Văn hóa, thể thao và du lịch cả nước đã nỗ lực, sáng tạo và kịp thời đề xuất và tổ chức thực hiện tốt nhiều chủ trương, chính sách mới, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2021.

Trong năm 2021, cả nước đón 40 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ du lịch ước đạt 180.000 tỷ đồng, giảm 42% so với năm 2020. Cả nước có 30 di tích được xếp hạng di tích quốc gia; 52 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành được 38 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 14 huy chương đồng. Du lịch Việt Nam nhận được nhiều giải thưởng: Điểm đến hàng đầu Châu Á (lần thứ 3), điểm đến du lịch bền vững hàng đầu Châu Á, điểm đến Golf tốt nhất thế giới (lần thứ 2), điểm đến Golf tốt nhất Châu Á (lần thứ 4 liên tiếp),…

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi

Trong năm 2022, ngành tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ký kết và triển khai Chương trình phối hợp với các ban, bộ, ngành nhằm thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hoạt động văn hóa đối ngoại trong năm 2022. Thực hiện tốt vai trò chủ nhà, tổ chức thành công và đạt thành tích cao tại SEA Games lần thứ 31 và đạt thành tích cao tại các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới.

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thực hiện tốt vai trò chủ nhà, tổ chức thành công và đạt thành tích cao tại SEA Games lần thứ 31 và đạt thành tích cao tại các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng lộ trình tái khởi động, phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2022-2024 và các giai đoạn đến 2030, 2040; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa gắn với an toàn dịch bệnh,… Phấn đấu năm 2022, cả nước đón khoảng 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, 60 triệu lượt khách nội địa, bằng 150% so với năm 2021, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 400 nghìn tỷ đồng,…

Tin, ảnh: T.TIÊN

 

.