Hội Nhà báo tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

06:12, 29/12/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 29/12, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng triển khai nhiệm vụ năm 2022 và kết nạp hội viên mới. Dự hội nghị có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Quang.
[links()]
Đến nay, Hội Nhà báo tỉnh có 6 Chi hội cơ sở, gồm Chi hội Báo Quảng Ngãi, 2 Chi hội thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Chi hội Văn phòng Hội, Chi hội Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú, Chi hội các Tạp chí khoa học. Hội còn có các câu lạc bộ Ảnh báo chí, Nhà báo nữ, Nhà báo cao tuổi và Ban điều hành Chương trình Ly cà phê 50 nghìn.
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Hội Nhà báo tỉnh vào chiều 29/12.
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Hội Nhà báo tỉnh vào chiều 29/12.
 
Trong năm 2021, Hội Nhà báo tỉnh đã xuất bản 3 số đặc san Người làm báo Quảng Ngãi và phát hành 1.150 cuốn. Hội đã thành lập Ban tuyển chọn và gửi 7 tác phẩm dự thi Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV. Kết quả có 1 tác phẩm đạt giải A và 1 tác phẩm vào vòng chung khảo. Hội cũng đã tổ chức thành công Giải báo chí tỉnh lần thứ XIII và lựa chọn được 15 tác phẩm để trao giải.
 
Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ, chính trị cho hội viên, nhà báo. Tổ chức toạ đàm báo chí phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ và các cơ quan báo chí tổ chức cuộc thi viết về “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; xây dựng mới Đề án Giải báo chí tỉnh và kế hoạch về bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị cho hội viên năm 2022… Về hoạt động xã hội, từ thiện, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục duy trì Chương trình Ly cà phê 50 nghìn, huy động ủng hộ hơn 520 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và làm các công tác từ thiện khác.
 
Hội Nhà báo tỉnh kết nạp thêm hội viên mới.
Hội Nhà báo tỉnh kết nạp thêm hội viên mới.
 
Thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức, củng cố các Chi hội, câu lạc bộ. Từng bước đổi mới phương thức hoạt động để tập hợp, đoàn kết hội viên. Chủ động phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên. Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động văn hoá, thể thao, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhà báo, hội viên. Phấn đấu xây dựng Hội Nhà báo tỉnh trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện…
 
Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh kết nạp thêm 2 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 149 người. 
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.