Trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021

03:11, 10/11/2021
.
Ngày 10/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021.
 
Phát động từ tháng 2, cuộc thi là hoạt động dành cho các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách trong thế hệ trẻ, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.
 
Trao giải Đại sứ văn hóa đọc.
Trao giải Đại sứ văn hóa đọc.
Sau 9 tháng triển khai, cuộc thi thu hút hơn 870 nghìn học sinh, sinh viên với gần 6.900 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học và học viện trên toàn quốc tham gia vòng sơ khảo. 164 bài dự thi tham gia vòng chung kết dưới dạng clip đều thể hiện sự đầu tư công phu, hình thức sáng tạo với các mô hình đẹp, đa dạng, clip bảo đảm về nội dung và mỹ thuật tạo hiệu ứng mạnh đối với người xem. Nhiều bài dự thi thể hiện được sự tự tin và khả năng truyền cảm hứng của thí sinh, nhiều ý tưởng hay, độc đáo, mới lạ được đề xuất để khuyến khích học sinh, sinh viên và mọi người đọc sách.
 
Ban tổ chức đã trao các giải tập thể: 3 giải Đại sứ, 8 giải Nhất, 16 giải Nhì, 52 giải Ba, hơn 200 giải Khuyến khích và giải chuyên đề cho các bài thi xuất sắc nhất.
 
Danh hiệu Đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu được trao cho Đỗ Vy Lam, lớp 6D, trường THCS Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bạch Hải Hạnh, lớp 11N, trường THPT Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Minh Phương, lớp K63KHCTT, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
 
Theo NGỌC LIÊN/Nhandan.vn
 

.