Giàu sức sáng tạo

07:01, 10/01/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi có lực lượng văn nghệ sĩ đông đảo ở các lĩnh vực và giàu sức sáng tạo. Những hoạt động của họ đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.
[links()]
Dấu ấn âm nhạc, văn học
 
Năm 2020, dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế cũng như các mặt đời sống xã hội. Nhưng đây cũng là thời điểm tĩnh lặng, tạo xúc cảm cho nhiều văn nghệ sĩ sáng tác ca khúc, tác phẩm văn học, nghệ thuật góp phần tuyên truyền, động viên nhân dân, thầy thuốc... vững tâm phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. Trong đó phải kể đến các ca khúc giàu cảm xúc của nhạc sĩ Văn Phượng như “Đêm bệnh viện”, “Các anh lại lên đường”.  
Tác phẩm Cảng xuất dầu thô Dung Quất. ảnh: Tấn Cư
Tác phẩm Cảng xuất sản phẩm NMLD Dung Quất. ảnh: Tấn Cư
Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác ca khúc “Hát về quê hương núi Ấn  -  sông Trà”, “Hát về Quảng Ngãi”, hội viên Chi hội Âm nhạc đã chắt lọc từng ca từ, sáng tác hàng trăm ca khúc hát về quê hương, đất nước, con người Quảng Ngãi. Nhiều ca khúc đã đi vào đời sống tinh thần của người dân. Trong năm qua, các nhạc sĩ đã sáng tác những tác phẩm đặc sắc tham gia hai cuộc thi sáng tác bài hát về thiếu nhi Quảng Ngãi và ca khúc về quê hương Quảng Ngãi do Tạp chí Vietnam Logistics Review tổ chức.
 
Bên cạnh các nhạc sĩ, nhiều hội viên thuộc Chi hội Văn học cũng có những trang thơ, văn đặc sắc. Trong đó có những tác phẩm sáng tác trong thời điểm cùng cả nước chống dịch như bài thơ “Mơ giọt nước hồi sinh” của Trần Thị Cổ Tích, “Diệt xong Covid đẹp giàu quê hương" của Phan Bá Trình; hay bút ký “Tinh thần chống dịch” của Hoàng Lan Quyên... Tác phẩm “Thảm họa Sars-CoV-2” của tác giả Trần Hữu Sơn  có đoạn: “Từ đồng quê cho đến khắp thị thành/ Tất cả khoanh nhanh  -  lũy hào chống “giặc”/ Niềm hy vọng bừng lên từ ánh mắt/ Của mẹ già và những đứa em thơ/ Con thuyền vui chắc chắn cập bến bờ/ Niềm hạnh phúc đón chờ... bình minh tỏa”...
 
Bên cạnh đó, các nhà văn, nhà thơ đã không ngừng sáng tạo để góp cho văn đàn nhiều tác phẩm hay được công chúng đón nhận. Trong đó phải kể đến những tác phẩm đã xuất bản như tập thơ "Quê lòng" của Bùi Thông, "Mùa cổ tích" của Khôi Nguyên, "Đi tìm ký ức" của  Nguyễn Hoài Ân, "Mong" của Nguyễn Hồng Minh, "Vịn bờ ký ức" của Phan Bá Trình; hay tập truyện ngắn "Bụi bay vào mắt" của tác giả Sơn Trần... Có nhiều hội viên đã đoạt giải thưởng cao trong đợt thi viết truyện ngắn do Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức như Trần Đức Sơn, Bùi Tấn Xương, Nguyễn Thị Khôi, Phạm Văn Hoanh...
 
Ấn tượng nhiếp ảnh
 
Nhiếp ảnh là lĩnh vực đã và đang tạo nhiều dấu ấn với lực lượng nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ tài năng, sung sức trong sáng tác, gặt hái được nhiều thành công.
 
Để tạo sân chơi cho anh em nhiếp ảnh, trong năm 2020, Hội VHNT tỉnh tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật lần thứ VII-2020 với chủ đề: “Quảng Ngãi trong tôi”. Cuộc thi đã thu hút 40 tác giả trong tỉnh, với 1.318 tác phẩm dự thi. Qua đó đã có trên 100 tác phẩm triển lãm và được trao giải...
 
Lực lượng nghệ sĩ nhiếp ảnh đóng góp nhiều tác phẩm xuất sắc, phản ánh sự đổi mới và phát triển của quê hương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, những khoảnh khắc trong cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của người dân Quảng Ngãi...
 
Năm nay cũng là năm thành công của nhiều hội viên nhiếp ảnh. Có 11 hội viên, với 16 tác phẩm đặc sắc được chọn triển lãm tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 25. Có 1 tác phẩm đoạt Huy chương Bạc và 1 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích. Tại các cuộc triển lãm ảnh quốc gia, 3 hội viên nhiếp ảnh của tỉnh có nhiều tác phẩm được triển lãm và đoạt giải...
 
“Hội VHNT tỉnh sẽ tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và khuyến khích các văn nghệ sĩ có nhiều sáng tác hay, khơi dậy lòng yêu nước, tình yêu quê hương núi Ấn - sông Trà; đưa các tác phẩm VHNT vào đời sống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, tinh thần của nhân dân”, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Trần Xuân Tiên nhấn mạnh.
 
Bài, ảnh: KIM NGÂN
 
 
 

.