Thành phố Quảng Ngãi: Nhiều nét mới trong hoạt động mừng xuân Canh Tý 2020

10:12, 13/12/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm nay, TP.Quảng Ngãi sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân - đón Tết đặc sắc, có nhiều đổi mới so với các năm trước.  
Bắn pháo hoa ở cầu Thạch Bích
 
Theo kế hoạch, đêm hội đón giao thừa và bắn pháo hoa “Chào xuân Canh Tý” - 2020, TP.Quảng Ngãi quyết định chọn khu vực cầu Thạch Bích để tổ chức thay vì tại Quảng trường tỉnh như mọi năm. Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao TP.Quảng Ngãi Võ Thành Châu cho biết: Sở dĩ chọn  địa điểm ở  khu vực cầu Thạch Bích là vì không gian thoáng đãng, tạo điều kiện để người dân ở hai bên bờ Bắc và bờ Nam sông Trà dễ dàng thưởng thức pháo hoa; hạn chế tình trạng chen lấn, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường; giảm được kinh phí rào chắn điểm bắn pháo hoa, tránh rủi ro khi xảy ra sự cố pháo bị lép.
 
Đồng thời, sau khi xem chương trình văn nghệ, người dân xem bắn pháo hoa tại chỗ, không phải đi lại vất vả. Bên cạnh đó, bắn pháo hoa trên cầu Thạch Bích sẽ tạo cho dòng sông Trà thêm lung linh hơn trong thời khắc giao thừa... 
 
Đón Xuân Canh Tý 2020, TP.Quảng Ngãi sẽ bắn pháo hoa tại khu vực cầu Thạch Bích.
Đón Xuân Canh Tý 2020, TP.Quảng Ngãi sẽ bắn pháo hoa tại khu vực cầu Thạch Bích.
 
Trước khi bắn pháo hoa, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 24.1.2020 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), TP.Quảng Ngãi sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Chào xuân Canh Tý” - 2020 với thời lượng 90 phút.
 
Chương trình được dàn dựng công phu, hứa hẹn mang đến cho người xem những tiết mục hay, đẹp. Đêm hội đón giao thừa xuân Canh Tý - 2020 ở TP.Quảng Ngãi sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng PTQ Đài PT-TH Quảng Ngãi. Tổng kinh phí tổ chức đêm hội khoảng 1,9 tỷ đồng, trong đó kinh phí bắn pháo hoa 900 triệu đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa.
 
Nét mới nữa là, dịp Tết năm nay, thành phố sẽ trang trí tuyến phố ánh sáng, bố trí hoa, cây cảnh dọc các tuyến đường chính và thông suốt các tuyến đường Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng...
 
Ngoài ra, thành phố sẽ tổ chức Hội chợ hoa xuân tại Quảng trường tỉnh, bố trí theo các chủng loại mặt hàng hoa, cây cảnh, các mặt hàng điêu khắc. Việc bố trí chợ hoa xuân năm nay thuận lợi hơn, có không gian thoáng đãng hơn các năm trước.
 
Dịp này, TP.Quảng Ngãi cũng sẽ tổ chức Giải cờ tướng; hội thi và trưng bày sinh vật cảnh; trưng bày ảnh và phòng đọc báo Xuân... Các xã Tịnh Kỳ, Nghĩa An sẽ tổ chức lễ ra quân đánh bắt đầu năm, lễ cầu ngư và tổ chức các hoạt động đua thuyền nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi...
 
Đón Tết an toàn, vui tươi 
 
Theo Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng, để nhân dân đón tết yên bình, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo cảnh sắc thêm tươi mới, ngay từ đầu tháng 11.2019, UBND TP.Quảng Ngãi đã giao trách nhiệm cho các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.
 
Theo đó, các đơn vị đã lên kế hoạch tăng cường công tác tuần tra, trấn áp và phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra trong dịp Tết, lễ; thực hiện công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, chú trọng công tác giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông...
 
Các cơ quan, trường học cũng đã lên kế hoạch dọn vệ sinh môi trường. Các đơn vị nhận thầu trang trí tuyến phố cũng lên kế hoạch, ý tưởng, thiết kế, đặt hoa để trang trí làm nổi bật một số tuyến đường và các vòng xoay giao thông trên địa bàn; trang trí tạo điểm nhấn tại một số địa điểm. Vườn hoa Ba Tơ năm nay được trang trí với chủ đề "Thành phố Quảng Ngãi - Thành tựu phát triển"; các vườn hoa mini trước Bưu điện tỉnh, núi Long Đầu, núi Thiên Ấn; chợ đêm Sông Trà...   
      
 Bài, ảnh: MAI HẠ
 
 
 

.