Nhiều hoạt động nhân tưởng niệm 50 năm xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ 16.3.1968- 16.3.2018

07:03, 02/03/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 2.3, Sở TT&TT phối hợp với Sở VHTT&DL và huyện Ba Tơ tổ chức họp báo chuyên đề về tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ 16.3.1968- 16.3.2018 và lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt di tích lịch sử địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.
 
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- cơ quan thường trực Ban Tổ chức lễ, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho việc tổ chức lễ tưởng niệm đã cơ bản được hoàn thành. Sở đã triển khai thực hiện các nội dung thiết kế và thành lập Website về Khu chứng tích Sơn Mỹ, quảng bá với du khách các hoạt động về lễ tưởng niệm cũng như trưng bày, giới thiệu các hiện vật vụ Thảm sát Sơm Mỹ; đã hoàn chỉnh bản thảo đặc san “Sơn Mỹ- hành trình hồi sinh nửa thế kỷ 1968-2018”, dự kiến sẽ phát hành vào ngày 13.3.
 
Quang cảnh cuộc họp báo
Quang cảnh cuộc họp báo
Từ ngày 10-20.3, tổ chức Tuần phim về Sơn Mỹ bao gồm các phim như " Tiếng vĩ cầm Mỹ Lai", "Thảm sát Mỹ Lai", "Những bức thư từ Sơn Mỹ... Tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân xã Tịnh Khê và khu vực lân cận; Khánh thành gian thờ 504 nạn nhân vụ thảm sát, đồng thời sáng 16.3 sẽ diễn ra lễ tưởng niệm 50 năm xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ.
 
Đối với lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt di tích lịch sử địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 9.3.2018, tại Quảng trường 11.3 huyện Ba Tơ. 
 
Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục và ôn lại truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, bất khuất của Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc huyện Ba Tơ nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, phát huy, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước.
 
Tin, ảnh: PV

.