Đình An Định được công nhận là di tích quốc gia

05:09, 11/09/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Bộ VH-TT&DL vừa công nhận đình An Định (ảnh) ở thôn An Định, xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) là di tích văn hóa quốc gia. Theo Sở VH-TT&DL, đây là ngôi đình gắn liền với cuộc khẩn hoang lập làng của người Việt trên đất Quảng Ngãi.


 Đình được xây dựng vào khoảng năm 1820, do các tộc họ tiền hiền trong vùng gồm: Trần, Nguyễn, Phạm, Võ, Huỳnh, Phan Lê. Khuôn viên đình rộng hơn 5.370m2, bao gồm các quần thể, các công trình xây dựng gồm: Cổng, trụ biểu, bình phong, đình chính, nhà hội, miếu thờ sơn thần, thổ thần nghĩa tự...

Hằng năm, dân làng đều tổ chức lễ tế đình rước sắc, cúng thanh minh, lễ hội cầu mưa và lễ bà chúa Ngọc. Việc công nhận di tích văn hóa quốc gia cho đình An Định tạo điều kiện để bảo tồn di tích văn hóa ở địa phương.                          

Tin, ảnh: TRƯỜNG AN
 


.