Đất và người quê hương hải đội Hoàng Sa

09:09, 25/09/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là tựa đề tập sách ảnh do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam xuất bản. Những bức ảnh trong tập sách có giá trị nghệ thuật cao, do các NSNA trong và ngoài tỉnh sáng tác, được triển lãm tại Trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam.
 

Cuốn sách
Cuốn sách "Đất và người quê hương hải đội Hoàng Sa".

Tập sách với trên 100 bức ảnh do các NSNA sáng tác trên vùng đất mang tên “Núi Ấn-sông Trà”, trong đó có huyện Lý Sơn. Chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Lê Văn Sơn cho biết, cuộc triển lãm ảnh “Đất và người quê hương hải đội Hoàng Sa” diễn ra tại Hà Nội vào đầu năm 2016 đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người xem. Quảng Ngãi là tỉnh đầu tiên mang bộ ảnh biển, đảo ra triển lãm tại Hà Nội. Các bức ảnh đã chạm tới tận trái tim của mỗi người khi xem ảnh. Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên đã đánh giá cao những bức ảnh và đề nghị Quảng Ngãi để lại bộ ảnh để tiếp tục triển lãm ở một số tỉnh phía Bắc; đồng thời đề nghị Hội NSNA Việt Nam in một tập sách ảnh và tuyên truyền trong cả nước.

Tập sách ảnh là sự tập hợp những tác phẩm có chất lượng, được giới chuyên môn đánh giá cao. Với tinh thần lao động tích cực vì nghệ thuật, các NSNA đã làm thỏa lòng người xem khi đem đến những hình ảnh chân thực, bắt kịp những khoảnh khắc tạo nên những nét đặc sắc riêng của từng tác phẩm.

Các NSNA đã miêu tả một cách sống động về đất và người quê hương hải đội Hoàng Sa qua các tác phẩm như: Bình Minh (Thạch Ky điếu tẩu) của NSNA Đào Tiến Đạt; Vui đến trường (Kim Mạnh); Ngày mùa (Nguyễn Đăng Lâm); Khám phá (Đinh Mạnh Tài); Trời của ta, biển của ta (Mai Tuấn Vũ); Ngư dân Việt Nam trên biển Hoàng Sa (Nguyễn Á)...

Đời sống văn hóa tinh thần của con người Quảng Ngãi từ miền núi, nông thôn, thành thị đến hải đảo được thể hiện rõ nét qua các tác phẩm: Âm thanh Brâu (Nhân Hiếu); Dạy đánh chiêng (Bùi Đình Ngôn); Việc thường ngày (Bảo Anh); Điện về vùng cao (Nguyễn Quốc Hưng); Tuổi thơ vùng biển (Lê Văn Sơn)... Đặc biệt, nhiều tác phẩm phản ánh sinh động về cuộc sống mưu sinh của người dân ven biển, đảo: Chợ cá Bình Châu (Nguyễn Tấn Cư); Quà của biển (Lê Minh Thể); Được mùa cá ngừ (Ngô Thanh Bình); Phân loại cá (Duy Bằng)... đến các lễ hội truyền thống như:  Tế lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (Lê Hoàng Yến), Đua thuyền (Trịnh Nhân Hiếu)...

Những bức ảnh đẹp về đất và người quê hương hải đội Hoàng Sa được Hội NSNA Việt Nam biên soạn, xuất bản thành cuốn sách cùng tên nhằm tuyên truyền rộng rãi hơn về vùng đất Quảng Ngãi, vùng biển, đảo thân yêu của Tổ quốc. "Cuốn sách vẫn chưa tập hợp đầy đủ những bức ảnh đẹp nhất, nhưng qua những bức ảnh ở đây sẽ phần nào giới thiệu đến người xem vẻ đẹp của con người, di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh... của quê hương Quảng Ngãi nói chung và vùng biển, đảo nói riêng", ông Lê Văn Sơn nói.

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG

 


.