Ý vô địch thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

09:06, 25/06/2017
.

Tối 24-6, vòng chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2017 giữa 3 đội pháo hoa đến từ Anh, Úc và Ý đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Ý.

 

 Phần thi giúp đội Ý thành quán quân DIFF 2017 - Ảnh: TẤN LỰC
Phần thi giúp đội Ý thành quán quân DIFF 2017 - Ảnh: TẤN LỰC

 

Cả 3 đội đã cố gắng trình diễn cho khán giả những màn bắn tốt nhất, dù vậy theo nhiều khán giả, phần trình diễn của 3 đội không thật sự tuyệt vời như các phần thi vòng loại trước đó.

Ý lãng mạn và tinh tế

Là quán quân DIFF 2017, đội tuyển đến từ nước Ý nhất quán với phong cách lãng mạn và tinh tế đã xây dựng trong lòng người xem từ đêm thi vòng loại.

Đó là lối nhập cuộc chậm rãi với nhạc nền là những bản hòa tấu lãng mạn. Cấu trúc chương hồi được phân chia rõ ràng cũng như sự hòa quyện giữa âm nhạc và pháo hoa, thật khó để ban giám khảo bắt lỗi phần thi của Ý.

Vẫn những hình pháo hoa rực rỡ, độc đáo trong đêm vòng loại, tuy nhiên, đội Ý mang đến một không gian đầy màu sắc mang đậm ý nghĩa của sự sinh sôi, phát triển. Những chùm pháo hoa nhảy múa, lấp lánh trên bầu trời như vẽ ra cả sự sống mơn mởn của một rừng cây.

 

Phần thi giúp đội Ý thành quán quân DIFF 2017 - Ảnh: TẤN LỰC
Phần thi giúp đội Ý thành quán quân DIFF 2017 - Ảnh: TẤN LỰC

 

Phần thi giúp đội Ý thành quán quân DIFF 2017 - Ảnh: TẤN LỰC
Phần thi giúp đội Ý thành quán quân DIFF 2017 - Ảnh: TẤN LỰC

 

Phần thi giúp đội Ý thành quán quân DIFF 2017 - Ảnh: TẤN LỰC
Phần thi giúp đội Ý thành quán quân DIFF 2017 - Ảnh: TẤN LỰC

Úc “đánh mất chính mình” trong đêm chung kết

Đội pháo hoa đến từ nước Úc đã không thể mang đến cảm giác nghẹt thở cho khán giả lần thứ hai.

Trong đêm thi vòng loại, Úc nổi lên như ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch với loạt pháo uy lực từ khi bắt đầu tới kết thúc, khán giả bị dẫn dắt qua từng cảm xúc hồi hộp, cao trào, dồn dập không thể chớp mắt.

Tuy nhiên, phần trình diễn trong đêm chung kết của Úc có phần nhợt nhạt khi sử dụng nhạc nền có tiết tấu khá chậm rãi, sự kết hợp giữa âm nhạc và pháo cũng rời rạc, thiếu hẳn tính đồng điệu ở hai phần ba thời gian đầu phần thi.

Có lẽ ám ảnh sợ lặp lại chính mình đã khiến Úc thay đổi phong cách trình diễn. Phải đến gần cuối phần thi, Úc mới “tìm lại chính mình” bằng vũ điệu pháo hoa sôi động đã từng ghi dấu trong lòng khán giả. Phải chăng nhờ vậy đã khiến ban giám khảo trao cho đội Úc vị trí Á quân.

Pháo hoa của đội Úc - Ảnh: TẤN LỰC
Pháo hoa của đội Úc - Ảnh: TẤN LỰC

 

Pháo hoa của đội Úc - Ảnh: TẤN LỰC
Pháo hoa của đội Úc - Ảnh: TẤN LỰC

 

Pháo hoa của đội Úc - Ảnh: TẤN LỰC
Pháo hoa của đội Úc - Ảnh: TẤN LỰC

 

Pháo hoa của đội Úc - Ảnh: TẤN LỰC
Pháo hoa của đội Úc - Ảnh: TẤN LỰC

Khán giả đánh giá cao đội pháo hoa nước Anh

Đội Anh thực hiện phần thi đầu tiên và được đông đảo khán giả đánh giá cao so với hai đội còn lại nhưng lại về đích ở vị trí thứ ba.

Đội Anh nhập cuộc đầy tự tin với màn bắn tiết tấu nhanh, nhạc nền sôi động cùng những tràn pháo dồn dập, rất ăn nhập giữa âm thanh và hình ảnh. Có lẽ sự cố trời mưa và khói dày đặc che pháo hoa trong đêm thi vòng loại trước đó đã làm đội Anh thêm quyết tâm mang tới phần trình diễn chất lượng để bù đắp cho khán giả. 

Đội pháo hoa Anh quốc đã thực hiện đúng theo kịch bản đã hé lộ là dẫn dắt khán giả thực hiện một chuyến hành trình du ngoạn đầy bất ngờ trên “tàu lượn siêu tốc” của âm thanh và ánh sáng. Những màn pháo hoa với nhiều hiệu ứng độc đáo, thay đổi liên tục khiến khán giả không ngớt trầm trồ.

Âm nhạc cũng linh hoạt thay đổi với đa dạng thể loại từ pop, ballad đến rock rồi chuyển sang nhạc cổ điển, thiên hùng ca. Khán giả được dẫn dắt qua một chuyến hành trình đầy tính mạo hiểm, bất ngờ về cảm xúc và thị giác.

Phần thi của đội Anh được đánh giá cao - Ảnh: TẤN LỰC
Phần thi của đội Anh được đánh giá cao - Ảnh: TẤN LỰC

 

Phần thi của đội Anh được đánh giá cao - Ảnh: TẤN LỰC
Phần thi của đội Anh được đánh giá cao - Ảnh: TẤN LỰC

 

Phần thi của đội Anh được đánh giá cao - Ảnh: TẤN LỰC
Phần thi của đội Anh được đánh giá cao - Ảnh: TẤN LỰC

 

Phần thi của đội Anh được đánh giá cao - Ảnh: TẤN LỰC
Phần thi của đội Anh được đánh giá cao - Ảnh: TẤN LỰC

 

Phần thi của đội Anh được đánh giá cao - Ảnh: TẤN LỰC
Phần thi của đội Anh được đánh giá cao - Ảnh: TẤN LỰC

 

Phần thi của đội Anh được đánh giá cao - Ảnh: TẤN LỰC
Phần thi của đội Anh được đánh giá cao - Ảnh: TẤN LỰC
 

 

Theo TẤN LỰC/Tuổi Trẻ Online

 

 


.