Đêm Thơ-Nhạc tưởng niệm 1 năm ngày mất nhà thơ, nhà báo Dương Thành Vinh

02:05, 17/05/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tối 15.5, Hội VHNT tỉnh đã tổ chức chương trình Thơ-Nhạc, với chủ đề: “Khúc ru mùa hạ”, tưởng niệm một năm ngày mất nhà thơ, nhà báo Dương Thành Vinh.


Chương trình được tổ chức trong một không gian ấm cúng, sâu lắng khi những bài thơ và ca khúc được phổ thơ của Trầm Thụy Du (Dương Thành Vinh) được ngân lên. Trong đó, nhiều bài thơ và ca khúc phổ từ thơ ông đã đi vào lòng người như: Lúng liếng mắt Hrê do Văn Phượng phổ nhạc; Khúc ru mùa hạ do Hà Nguyên Hoàng phổ nhạc; Đêm rừng thiêng do Dương Quang Hùng phổ nhạc…  

Nhà thơ Trầm Thụy Du tên thật là Dương Thành Vinh. Ông sinh năm 1955 và xuất hiện trên văn đàn Quảng Ngãi từ thời còn học phổ thông trung học. Trầm Thụy Du là một gương mặt nổi bật trong giới văn nghệ Quảng Ngãi từ sau năm 1975. Ngoài ra, ông còn là một nhà báo có nhiều đóng góp cho báo chí tỉnh nhà.

TRỊNH PHƯƠNG
 


.