Phát động cuộc thi viết về công tác giảm nghèo

07:01, 06/01/2017
.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ mong muốn thông qua các tác phẩm báo chí sẽ phát huy được tinh thần tự lực, vươn lên thoát nghèo của người nghèo, huy động sự quan tâm, đóng góp thiết thực hơn của toàn xã hội cho công tác giảm nghèo, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.
 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Chiều 5/1 tại Bộ TT&TT, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia dự Lễ phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Cùng tham dự có Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung, lãnh đạo các bộ, ngành, Hội Nhà báo Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh giảm nghèo là thành tựu quan trọng của đất nước sau 30 năm đổi mới, được Liên Hợp Quốc ghi nhận là điểm sáng của thế giới trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 14,2% năm 2010 xuống còn 4,25% vào cuối năm 2015, theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 58,33% xuống còn 28%.

Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều khẳng định quyết tâm giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung, đặc biệt là người nghèo nói riêng. Phát huy những kết quả đạt được, từ năm 2016, Chính phủ thực hiện giảm nghèo theo chuẩn mới thay vì thực hiện giảm nghèo được tính theo tiêu chí thu nhập như giai đoạn trước. Ước tính tới cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo cả nước theo chuẩn mới là 8,38%, giảm khoảng 1,5% so với đầu năm, tỷ lệ hộ nghèo của các huyện nghèo còn 46,43%, giảm 4%.

Để đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kêu gọi các các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên tăng cường quan tâm tới công tác giảm nghèo, tạo đồng thuận xã hội đối với công tác giảm nghèo, đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo theo phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Các tác phẩm báo chí viết về người nghèo sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, các cấp chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo. Huy động sự chung tay giảm nghèo của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đặc biệt, các tác phẩm báo chí sẽ khơi dậy ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo của người nghèo.
 

 Lễ phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lễ phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Qua cuộc thi viết này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng là dịp để ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên, tập thể, cá nhân tích cực tham gia và đóng góp trong công tác tuyên truyền về giảm nghèo; tuyên dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao. Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ LĐTB&XH, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, tiếp nhận đầy đủ các tác phẩm báo chí tham gia dự thi, hàng năm có sơ kết rút kinh nghiệm, tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Trọng Đàm,Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi, đối tượng tham gia là các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, các cây viết không chuyên trong toàn quốc có tác phẩm báo chí được đăng tải trên báo chí và các phương tiện truyền thông do Bộ TT&TT cấp phép và phù hợp với Thể lệ này được tham gia dự thi.

Tác phẩm báo chí dự thi Cuộc thi tập trung phản ánh nội dung trọng tâm: Chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo; cơ chế chính sách và việc thực thi pháp luật về giảm nghèo; tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Phản ánh thành tựu trong công tác giảm nghèo bền vững; thực trạng khó khăn, bất cập của cơ chế chính sách, các vấn đề bức xúc của xã hội liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo; nguyên nhân nghèo đói và những giải pháp trong công tác giảm nghèo. Gương điển hình (địa phương, tập thể, cá nhân, hộ gia đình), mô hình mới, cách làm mới, ý tưởng hiệu quả trong công tác giảm nghèo.

Loại hình và thể loại tác phẩm dự thi gồm 5 loại giải tương ứng với 5 loại hình báo chí (Báo hình, báo phát thanh, báo in, báo ảnh, báo điện tử).

Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi: Tổ Thư ký Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 (qua Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ LĐTB&XH, số 12 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 

Theo Thành Chung-Thúy Hà/Chinhphu.vn

 


.