Đào đất trồng cây, phát lộ nhóm hiện vật gốm cổ thời Trần - Lê

01:11, 02/11/2016
.

Sáng 2-11, ông Lê Bá Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong lúc đào đất trồng cây, ông Nguyễn Văn Hải (50 tuổi, ngụ tại xóm Cứu Quốc, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã phát hiện được một nhóm hiện vật cổ thời Trần - Lê.
 

Nhóm hiện vật 6 chiếc đĩa gốm cổ thời Trần
Nhóm hiện vật 6 chiếc đĩa gốm cổ thời Trần

Nhóm hiện vật này bao gồm 6 chiếc đĩa gốm có kích thước to, nhỏ khác nhau. Trong đó, chiếc đĩa lớn nhất có kích thước đường kính miệng 16cm, đáy 5cm, phủ lớp men hoa nâu (men chảy) đặc trưng thời Trần (thế kỷ 13-14), họa tiết hình tròn đồng tâm cách điệu, xương gốm màu trắng ngà với hoa văn hình người cách điệu…

 

Nước men hoa nâu đặc trưng của gốm thời Trần (thế kỷ 13-14)

Ngoài ra, còn phát hiện thêm 1 chiếc đĩa gốm cổ đặc trưng thời Lê (thế kỷ 15), được phủ men trắng ngà, hoa văn xanh lam với đường tròn đồng tâm khép kín…

Chiếc đĩa gốm men trắng hoa văn xanh lam thời Lê

Các hiện vật trên được phát hiện trong khuôn viên một ngôi chùa cổ, nay đã thành phế tích dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc về phía Đông Nam.

Cũng theo ông Lê Bá Hạnh, sắp tới Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh dự kiến tổ chức thám sát tại địa điểm đã phát hiện hiện vật, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khảo cổ học và các vấn đề liên quan văn hóa, lịch sử vương triều Trần - Lê trong tiến trình phát triển lịch sử của dân tộc.

DƯƠNG QUANG

- See more at: http://sggp.org.vn/vanhoavannghe/2016/11/439582/#sthash.jJD485ck.dpuf

Nhóm hiện vật này bao gồm 6 chiếc đĩa gốm có kích thước to, nhỏ khác nhau. Trong đó, chiếc đĩa lớn nhất có kích thước đường kính miệng 16cm, đáy 5cm, phủ lớp men hoa nâu (men chảy) đặc trưng thời Trần (thế kỷ 13-14), họa tiết hình tròn đồng tâm cách điệu, xương gốm màu trắng ngà với hoa văn hình người cách điệu…

 

 

 Nước men hoa nâu đặc trưng của gốm thời Trần (thế kỷ 13-14)
Nước men hoa nâu đặc trưng của gốm thời Trần (thế kỷ 13-14)


Ngoài ra, còn phát hiện thêm 1 chiếc đĩa gốm cổ đặc trưng thời Lê (thế kỷ 15), được phủ men trắng ngà, hoa văn xanh lam với đường tròn đồng tâm khép kín…
 

Chiếc đĩa gốm men trắng hoa văn xanh lam thời Lê
Chiếc đĩa gốm men trắng hoa văn xanh lam thời Lê


Các hiện vật trên được phát hiện trong khuôn viên một ngôi chùa cổ, nay đã thành phế tích dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc về phía Đông Nam.

Cũng theo ông Lê Bá Hạnh, sắp tới Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh dự kiến tổ chức thám sát tại địa điểm đã phát hiện hiện vật, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khảo cổ học và các vấn đề liên quan văn hóa, lịch sử vương triều Trần - Lê trong tiến trình phát triển lịch sử của dân tộc.
 

 

Theo DƯƠNG QUANG/SGGPO


 


.