Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm xuất sắc

10:06, 21/06/2016
.

Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất gồm 8 Giải A, 25 Giải B, 40 Giải C và 19 Giải Khuyến khích.


Tối 21/6, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X. Đến dự lễ trao giải có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng các nhà báo lão thành, có uy tín trong xã hội.
 

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang (bên trái) và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - ông Thuận Hữu
Chủ tịch nước Trần Đại Quang (bên trái) và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - ông Thuận Hữu


Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Với truyền thống hơn 90 năm đồng hành cùng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí cách mạng nước ta đã có bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng thể hiện vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị-xã hội và là diễn đàn của nhân dân.

Báo chí đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và trở thành lực lượng xung kích tin cậy của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên truyền, làm sáng tỏ tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời phản ánh sinh động thực tiễn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường an ninh, quốc phòng, đối ngoại, bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Với những kết quả đã đạt được, đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam đã thực sự trở thành những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa đúng như lời dạy của Bác Hồ kính yêu - Người xây nền móng và là người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Trong những năm tới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng chiến tranh, xung đột sắc tộc và tôn giáo tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoạt động khủng bố tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi với tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho báo chí cách mạng Việt Nam rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Việc này đòi hỏi người làm báo phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, vươn lên, hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động, về cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ bảo đảm an toàn hệ thống và an ninh thông tin. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động….”.

Các tác phẩm dự Giải đáp ứng được các tiêu chí xét chọn, tập trung thể hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước trong năm 2015 với nhiều khó khăn, thử thách mới; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động chống phá Nhà nước và chế độ.

Các tác phẩm cũng giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong trong hoạt động kinh tế, trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và các mặt đời sống; trong xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ngăn chặn suy giảm kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai; vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nhiều vân đề kinh tế-xã hội khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, về Cộng đồng ASEAN.

Ông Thuận Hữu – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X chúc mừng và tuyên dương các nhà báo đoạt giải Báo chí Quốc gia lần này.

Qua 10 năm tổ chức Giải Báo chí Quốc gia, đây là năm có số tác phẩm và đơn vị tham gia dự Giải nhiều nhất, với hơn 1.660 tác phẩm của 169 đơn vị và cá nhân. Giải nhận được sự tham gia tích cực của các Hội Nhà báo địa phương (61/63 đơn vị). Số lượng các cơ quan báo chí và cộng tác viên cũng đều tăng (207 cộng tác viên), số lượng tác phẩm ảnh báo chí dù chưa nhiều như mong muốn nhưng cũng đạt mức hơn 100 tác phẩm.

Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X – năm 2015 đã quyết định trao tặng giải thưởng Báo chí Quốc gia cho 92 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất (gồm: 8 Giải A, 25 Giải B, 40 Giải C và 19 Giải Khuyến khích), trong tổng số 142 tác phẩm (thuộc 4 loại hình báo chí: báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử) vào vòng chung khảo.

 


Dưới đây là danh sách các tác phẩm đạt giải Báo chí Quốc gia lần thứ X - năm 2015:

8 tác phẩm đạt giải A:

- Loạt bài 3 kỳ: Trận đánh lớn mang tên AFTA của tác giả Trịnh Thị Thùy Liên - Chi hội nhà báo Báo đầu tư.

- Tác phẩm Lợi ích nhóm và Chủ nghĩa tư bản thân hữu - Cảnh báo nguy cơ của tác giả Vũ Ngọc Hoàng, cộng tác viên - Chi hội nhà báo Tạp chí Cộng sản.

- Loạt bài 5 kỳ: Đầu tư cho nông nghiệp của nhóm tác giả Báo Nhân Dân.

- Tác phẩm Từ đại thắng mùa xuân năm 1975 đến những mùa xuân đại thắng trong thời bình của nhóm tác giả Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Tác phẩm Chống gian lận xăng dầu - Cuộc chiến không khoan nhượng của nhóm tác giả Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai.

- Tác phẩm Biến tướng kinh doanh đa cấp tại Việt Nam của Trung tâm Tin tức VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm Biển đảo Việt Nam nguồn cội tự bao đời của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh.

25 tác phẩm đạt giải B:

- Tác phẩm Một cái nhìn lễ hội từ bên trong của Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

- Loạt 4 bài: An toàn trên mạng xã hội của Báo Nhân dân.

- Loạt bài 4 kỳ: Gần 500ha rừng bị tàn phá, ai chịu trách nhiệm? của Báo Công an nhân dân.

- Loạt 3 bài: Bẫy thâu tóm từ nhà đầu tư ngoại của Báo Thanh niên.

- Loạt bài: Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình": Tỉnh táo, chủ động đấu tranh với thông tin xuyên tạc, bịa đặt của Báo Quân đội nhân dân.

- Tác phẩm Đôi điều tản mạn về công nghiệp hóa của Báo Nhân dân.

- Loạt 3 bài: Lốc xoáy thời cuộc và trách nhiệm của truyền thông của Tạp chí Người làm báo.

- Loạt 4 bài: Nhìn lại đại hội đảng bộ cấp cơ sở và kinh nghiệm từ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở của Báo Nhân dân.

- Loạt 5 bài: Gánh nặng quê nghèo của Báo Nông nghiệp Việt Nam.

- Loạt 5 bài: Tuần tra biển khống, "rút ruột" Nhà nước hàng tỷ đồng của Báo Lao động.

- Tác phẩm Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 của Thông tấn xã Việt Nam.

- Tác phẩm Khi cả dân tộc cùng chiến thắng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Tác phẩm Những ca mổ làm nên lịch sử của Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

- Tác phẩm 42 tỷ đồng và người đàn ông "lập dị" của Hệ Phát thanh Dân tộc VOV4.

- Tác phẩm Ngư dân phục hồi điệp quạt của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình thuận.

- Tác phẩm Trường học nông trại: Một mô hình - Nhiều lợi ích của Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai.

- Tác phẩm Thu phí BOT - Đủ kiểu móc túi người dân của Kênh VOVTV.

- Tác phẩm Hồ sơ giả - hoàn thuế thật của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh.

- Tác phẩm Cầu truyền hình "Hoài bão Hồ Chí Minh” của Ban Thanh thiếu niên - Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm Mẹ ơi, con đã về của Trung tâm tin tức VTC1.

- Tác phẩm Khát vọng người của Chi hội nhà báo Điện ảnh Quân đội nhân dân.

- Loạt 4 bài: Thách thức thi hành luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư của Báo Điện tử Chính phủ.

- Loạt bài 4 kỳ: Hòa hợp dân tộc - một góc nhìn thực chất của Báo Công an nhân dân điện tử.

- Loạt 4 bài: Nhà khoa học với "cuộc chiến" chống gian lận xăng dầu của Báo Đồng Nai.

- Loạt bài: Việt Nam vươn lên về mọi mặt sau 70 năm lập quốc của Báo điện tử Vietnam Plus.

40 tác phẩm đạt giải C:

- Loạt bài: Ai trục lợi vỉa hè Hà Nội của Báo Tiền phong.

- Loạt bài 2 kỳ: Khiếu nại, tố cáo qua mạng xã hội - Bao giờ được luật hóa? của Báo Pháp luật Việt Nam.

- Tác phẩm Các tôn giáo ở Việt Nam: Có mái nhà chung của Báo Đại đoàn kết.

- Loạt 5 bài: Một số cơ sở Đảng yếu vì sao? của Báo Kiên Giang.

- Loạt 3 bài: Về tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi: Nông dân oan, thương lái trục lợi của Báo Nông thôn ngày nay.

- Loạt 5 bài: Thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng Sông Cửu Long của Thông tấn xã Việt Nam.

- Tác phẩm Nhận tiền và đột phá cấp bách các nguy cơ trong Đảng hiện nay của Tạp chí Cộng sản.

- Loạt bài: Nhất thể hóa chức danh ở Quảng Ninh - Khi nghị quyết là cuộc sống của Báo Quảng Ninh.

- Loạt 5 bài: Băn khoăn với cây cao su Tây Bắc của Thông tấn xã Việt Nam.

- Loạt 5 bài: Ông Nguyễn Bá Thanh trong lòng dân của Công an TP. Đà Nẵng.

- Loạt bài 5 kỳ: "Chặt khúc" quốc lộ bán vé, dân oằn mình vì phí của Báo Lao Động.

- Loạt bài: Vào lò làm thực phẩm chức năng: Tận thấy công nghệ siêu bẩn của Báo Tiền phong.

- Loạt bài: Những câu chuyện bên đường biên giới của Báo Tuổi trẻ.

- Loạt bài: Trục lợi từ gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng của Báo Kinh tế đô thị.

- Tác phẩm Ở nơi không được ngưng hy vọng của Báo Nghệ An.

- Tác phẩm Xót lắm, Sa Mu... của Báo Nghệ An.

- Tác phẩm Báo động nước nhiễm mặn chưa từng có của Báo Tuổi trẻ.

- Tác phẩm Băng rừng đến trường từ 3G sáng của Báo Tuổi trẻ.

- Tác phẩm Độc lập ngàn năm những âu vàng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Tác phẩm Cẩn trọng với mắc ca của Báo Đăk Lăk.

- Tác phẩm Nông thôn mới, nỗi lo cũ của Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Tác phẩm Gió độc của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai.

- Tác phẩm Lên rừng săn nhà gỗ lậu của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh.

- Tác phẩm Vượt qua hủ tục của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Bình.

- Tác phẩm Hoa buồn biết mấy của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hưng Yên.

- Tác phẩm Quy tình báo động đỏ của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Long.

- Tác phẩm Dược liệu nhập khẩu - Ai đảm bảo chất lượng của Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự - Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm Mua danh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đăk Lăk.

- Tác phẩm Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX - Quạt cho phong trào lớn mạnh của Ban Thanh thiếu niên - Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm Chuyện của làng: Đình làng xứ Đoài - Những điều còn mãi của VTC16 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

- Tác phẩm Thông tin: Chia sẻ hay khoét sâu nỗi đau? của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Phước.

- Tác phẩm Câu chuyện sau chiếc bình hoa của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

- Tác phẩm Hoa lục bình tím của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long.

- Tác phẩm Còn nghe vọng tiếng trống Chầu của Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng.

- Tác phẩm Trở về của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình.

- Tác phẩm Tiếng vọng sau cơn bão của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

- Loạt bài: Kỳ lạ "pháo đài" dòm xuống Lăng Bác của Báo Năng lượng mới.

- Loạt bài 5 kỳ: "Than tặc" hoành hành tại Quảng Ninh của Báo Pháp luật Việt Nam.

- Loạt bài: Lao động Nghề biển của Báo Hà Tĩnh.

- Loạt bài: Trung Quốc xâu dựng phi pháp ở Trường Sa của Báo Thanh niên.

19 tác phẩm đạt giải Khuyến khích:

- Loạt 5 bài: Những bí thư chi bộ "8x" ở vùng cao Lào Cai của Báo Lào Cai.

- Loạt bài: Thu hút đầu tư nước ngoài: Hết thời "ai vào cũng gật" của Báo Đồng Nai.

- Loạt bài 5 kỳ: Nông thôn mới - Cách làm riêng của Thái Bình của Báo Thái Bình.

- Tác phẩm Bàn chân hy vọng của Báo Tuổi trẻ.

- Tác phẩm Những "ánh sao" trong mưa lũ của Báo Quân đội nhân dân.

- Tác phẩm Nhà lá... vận động xây cột bằng bê tông của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

- Tác phẩm Ông là Nguyễn Thận của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Thuận.

- Tác phẩm Khi nông dân phá rào của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cà Mau.

- Tác phẩm Chuyện chưa kể phía sau làng Đại học của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

- Tác phẩm Ngôi làng bị bỏ quên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Gia Lai.

- Tác phẩm Nghị định 67 và câu chuyện vươn khơi của những con tàu của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định.

- Tác phẩm Lời giải cho bài toán của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp.

- Tác phẩm Chuyện ở một làng quê của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

- Tác phẩm Nghiên cứu vì người bệnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ.

- Tác phẩm Hành trình đưa văn hóa về vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang.

- Tác phẩm Những bông hoa quyết thắng của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.

- Tác phẩm Hãy cứu môi trường làng nghề Văn Lâm của Đài phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.

- Tác phẩm Rau sạch - mua và bán ở đâu? của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh An Giang.

- Tác phẩm Giải cứu - Chuyện không tưởng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Dương.

 

Theo VOV.vn

 

 


.