Cho ý kiến về Dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa Quảng Ngãi

04:03, 30/03/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 29.3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đã chủ trì cuộc họp góp ý về Dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa Quảng Ngãi theo phương thức xã hội hóa tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh là nơi lưu trữ, bảo quản và trưng bày nhiều sưu tập hiện vật là di sản văn hóa Quảng Ngãi. Tuy nhiên, những hiện vật tại Bảo tàng chưa phản ánh hết tính đa dạng, phong phú của di sản văn hóa Quảng Ngãi, đặc biệt là di sản văn hóa biển và kiến trúc truyền thống cũng như nhiều loại hình di sản vật thể khác.  Vì vậy, việc xây dựng Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa tại đây là cần thiết.

Dự án có quy mô gần 5.000m2 gồm các hạng mục Trung tâm nghiên cứu di sản văn hóa, nhà rường cổ Việt, chòi nghỉ chân, nhà trưng bày dịch vụ... với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đoàn Ánh Dương làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đã ghi nhận tâm huyết của nhà đầu tư với mong muốn đóng góp cho quê hương. Đồng thời chỉ đạo Sở VH-TT&DL cần góp ý mẫu dự án cho nhà đầu tư thực hiện đúng quy định; đề xuất cụ thể về mối quan hệ hoạt động giữa dự án với Bảo tàng Tổng hợp tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhắc nhở doanh nghiệp nên nghiên cứu kỹ chính sách ưu đãi, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng khi thực hiện đầu tư. Sau khi hoàn chỉnh dự án trình UBND tỉnh xem xét để trình HĐND tỉnh cho ý kiến.

TRỊNH PHƯƠNG
 


.