Tưng bừng ngày hội "Tuần Văn hóa – Du lịch ĐBSCL năm 2015" tại Hà Nội

08:11, 17/11/2015
.

Tối 16/11,  tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam – Vân Hồ (số 2, Hoa Lư, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 tại Hà Nội với chủ đề "Đêm tôn vinh Di sản văn hóa đồng bằng sông Cửu Long”. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại Hà Nội, với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn và ấn tượng.

Đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng đã đến dự và đánh trống khai hội.


Tuần Văn hóa – Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội năm 2015 là hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2016 Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các Ủy ban nhân dân tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức.
 
“Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội 2015” nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị di sản văn hóa du lịch đặc sắc của vùng đồng bằng sông Cửu Long đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; khẳng định tiềm năng du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội cho các tỉnh/thành vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo cho biết, sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa, sản phẩm du lịch đặc sắc của vùng đất phương Nam đến với nhân dân Thủ đô, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế; tiếp tục nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác quản lý, bản tồn, phát huy giá trị lịch sử, di sản văn hóa, tài nguyên môi trường đồng bằng sông Cửu Long, góp phần cho sự nghiệp bền vững đất nước cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của tổ quốc”.
 
Ngay tại buổi khai mạc là chương trình nghệ thuật “Âm sắc phương nam”. Các nghệ sĩ, nghệ nhân đã biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc của miền sông nước Cửu Long như: đờn ca tài tử, dân ca dân vũ Khmer, trình diễn trang phục truyền thống, tái hiện lễ hội, trò chơi dân gian của các dân tộc Kinh, Chăm, Khmer, Hoa... Cùng với đó là các hoạt động giới thiệu văn hóa ẩm thực “Món ngon hương vị đặc sản vùng sông nước Nam Bộ” với việc tổ chức giới thiệu đặc sản các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long của các nghệ nhân, nhà hàng nổi tiếng; và các hoạt động biểu diễn thao tác tay nghề về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo của vùng sông nước Nam Bộ...

Tuần văn hóa - du lịch Đồng bằng sông Cửu Long sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 19/11. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, như triển lãm “Những sắc màu văn hóa, du lịch Đồng bằng sông Cửu Long”; Giao lưu tìm hiểu “Khám phá đất phương Nam”; Trình diễn trang phục truyền thống, biểu diễn nghệ thuật dân tộc “Âm sắc Cửu Long”…

Theo T.Minh/Hà Nội Mới

 


.