Đại hội Hội di sản Văn hóa tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020

03:11, 02/11/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 31.10, Hội Di sản Văn hóa tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015- 2020. Hội Di sản Văn hóa tỉnh chính thức được thành lập tại Quyết định 593/QĐ-UBND, ngày 27.4.2015 của UBND tỉnh. Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của Sở VH-TT&DL. Hội Di sản Văn hóa tỉnh hiện thu hút trên 80 hội viên.

BCH Hội Di sản Văn hóa tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 ra mắt đại hội.                  Ảnh: T.P
BCH Hội Di sản Văn hóa tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 ra mắt đại hội. Ảnh: T.P


Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận và thông qua phương hướng hoạt động của Hội Di sản Văn hóa tỉnh và Điều lệ Hội. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các buổi giao lưu, nghiên cứu, tư vấn, cung cấp thông tin, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; làm cầu nối để kết nối các hội viên với cơ quan quản lý nhà nước; liên kết với các đơn vị đào tạo, các trường đại học, các Viện, Trung tâm nghiên cứu... nhằm tham gia bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa trong giai đoạn hiện nay, góp phần phục vụ phát triển du lịch cũng như phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đại hội đã bầu 9 người vào Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Võ Hoài Nam- Chủ tịch Chi Hội di sản Văn hóa Thiên Ấn - Quảng Ngãi được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020.      

       T.PHƯƠNG



 


.