Xếp hạng 5 di tích quốc gia

08:02, 02/02/2015
.

 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng 5 di tích quốc gia tại tỉnh Nghệ An, Bắc Ninh, Nam Định, Phú Thọ và Bình Thuận.
 

Đền thờ Nguyễn Mẫn Đốc, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Đền thờ Nguyễn Mẫn Đốc, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ


Theo đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Đình Bích Thị, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Di tích lịch sử Mộ và nhà thờ Tiến sĩ Trần Phụ Dực, Trần Danh Ninh, Trần Danh Lâm, Trần Danh Án - xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; Di tích lịch sử Đình Bườn, Miếu Trúc và Mộ các nhân vật lịch sử liên quan - xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Đền thờ Nguyễn Mẫn Đốc, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; Di tích lịch sử Đền thờ Công chúa Bàn Tranh, xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Theo Quyết định, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá.
 

Theo Thanh Hà (Chinhphu.vn)

 


.