Hội thảo khoa học Lịch sử báo chí cách mạng tỉnh Quảng Ngãi

09:11, 10/11/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 7.11, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội thảo khoa học lịch sử báo chí cách mạng tỉnh Quảng Ngãi (1930-2010) lần thứ I. Dự hội thảo có lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh qua các thời kỳ và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.


Đề án nghiên cứu, biên soạn Lịch sử báo chí cách mạng tỉnh Quảng Ngãi (1930-2010) đến nay đã hoàn thành bản dự thảo lần 1. Nội dung bao gồm 6 chương: Khái quát điều kiện tự nhiên, lịch sử hình thành, truyền thống yêu nước-văn hóa tỉnh Quảng Ngãi; báo chí tỉnh Quảng Ngãi từ buổi đầu đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945; báo chí Quảng Ngãi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước; báo chí tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định thành tỉnh Nghĩa Bình; báo chí tỉnh Quảng Ngãi trong thời kỳ đổi mới.

Đại biểu dự hội thảo cho rằng đây là công trình nghiên cứu công phu, nêu bật quá trình hình thành và phát triển của báo chí cách mạng tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ cách mạng. Đề án hoàn thành sẽ góp phần tăng cường giáo dục truyền thống, khẳng định những cống hiến lớn lao của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi; đồng thời đề cao ý thức trách nhiệm của thế hệ đội ngũ làm báo hôm nay, tiếp tục vun đắp sự nghiệp báo chí tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh. Các đại biểu cũng đã cung cấp thêm một số tư liệu liên quan để ban biên soạn có cái nhìn đầy đủ, chính xác về các sự kiện, các giai đoạn lịch sử nhằm hoàn chỉnh bố cục, nội dung dự thảo lịch sử báo chí tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Minh Đích gửi lời cảm ơn và ghi nhận ý kiến của các đại biểu. Ban biên soạn sẽ chỉnh biên lần 2 và sớm cho ra mắt bạn đọc cuốn Lịch sử báo chí cách mạng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn (1930-2010).
            

Tin, ảnh: KIM NGÂN
 

 


.