Giọng hát Việt nhí hấp dẫn ngay liveshow đầu tiên

09:08, 24/08/2014
.

Đêm 23-8, livehsow đầu tiên của chương trình The Voice Kids giọng hát Việt nhí (truyền hình trực tiếp) mở màn ấn tượng với sự trình diễn hấp dẫn của các thí sinh nhí.

 

4 huấn luận viên trình diễn ca khúc Đi học mở màn liveshow - Ảnh: Quang Định
4 huấn luận viên trình diễn ca khúc Đi học mở màn liveshow - Ảnh: Quang Định


9 thí sinh của 3 đội Lam Trường, Cẩm Ly, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang với những phong cách riêng của mỗi người mang đến đêm thi nhiều sắc màu. Mở màn là tiết mục đầy bất ngờ của 4 HLV trong liên khúc Đi học - Trường làng tôi - Ngày đầu tiên đi học.

Do đêm thi không loại nên các thí sinh nhí khá thoải má trong các phần trình diễn. Các huấn luận viên dành nhiều lời khen ngợi cho các phần trình diễn của các thí sinh trong đêm thi.

Thí sinh Mai Chí Công cho thấy giọng hát khỏe, nội lực và chắc chắn trong ca khúc Dòng máu lạc hồng. Thanh Thảo của đội Lam Trường thể hiện ca khúc tiếng Anh Hurt. Khi vừa kết thúc phần trình diễn do không kìm được cảm xúc nên Thảo đã bật khóc ngay trên sân khấu khi nhớ về ba của mình.

Cô bé “bánh mì cháy” Hoàng Kim Quỳnh Anh của đội Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang cho thấy chất giọng thiên phú trong trẻo, nhẹ nhàng cộng chút ngọt ngào trong ca khúc Khúc hát sông quê. Quỳnh Anh còn bật khóc khi Mc Thanh Bạch khen “là một nghệ sĩ thực thụ sau này”.

Chàng trai dân ca Đoàn Minh Tài thể hiện phong thái tự tin qua ca khúc Bạc Liêu hoài cổ của nhạc sĩ Thanh Sơn. Minh Tài diện cho mình bộ đồ vest trắng làm khán giả nghĩ đến Bạch công tử ngày xưa.

 

Lớp học của The voice Kids của 4 HLV cùng  học sinh - Ảnh: Quang Định
Lớp học của The voice Kids của 4 HLV cùng  học sinh - Ảnh: Quang Định

 

Mai Chí Công trình diễn ca khúc Dòng máu lạc hồng - Ảnh: Quang Định
Mai Chí Công trình diễn ca khúc Dòng máu lạc hồng - Ảnh: Quang Định

 

Thanh Thảo trình diễn ca khúc Hurt - Ảnh: Quang Định
Thanh Thảo trình diễn ca khúc Hurt - Ảnh: Quang Định

Đức Anh tiếp tục phát huy chất rock của mình qua ca khúc Hò kéo pháo. Sự tự tin làm chủ sân khấu, độ dày và khỏe trong giọng hát là ưu điểm của Đức Anh.

Chàng hát tình ca Duy Nam lại lãng mãn trong ca khúc What are words. Duy Nam cũng tự tin thể hiện ca khúc tiếng anh khi phát âm khá chuẩn là lợi thế của em.

 

Đức Anh trình diễn ca khúc
Đức Anh trình diễn ca khúc Hò kéo pháo - Ảnh: Quang Định

Thiện Nhân tiếp tục chứng tỏ khả năng trời cho chất giọng khi thể hiện ca khúc “Quê hương tôi” khiến Mc Thanh Bạch và khán giả vỗ tay tán thưởng lớn. Cô bé cũng chia sẽ nhớ ba và cây đu đủ ở quê nhà sau khoảng nữa tháng xa quê. Thiện Nhân được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vị quán quân.

 

Duy Nam trình diễn ca khúc What are words - Ảnh: Quang Định
Duy Nam trình diễn ca khúc What are words - Ảnh: Quang Định

 

Quỳnh Anh trình diễn ca khúc Khúc hát sông quê - Ảnh: Quang Định
Quỳnh Anh trình diễn ca khúc Khúc hát sông quê - Ảnh: Quang Định

 

Đoàn Minh Tài trình diễn ca khúc Bạc Liêu hoài cổ - Ảnh: Quang Định
Đoàn Minh Tài trình diễn ca khúc Bạc Liêu hoài cổ - Ảnh: Quang Định

 

Thiện Nhân trình diễn ca khúc
Thiện Nhân trình diễn ca khúc Quê hương tôi - Ảnh: Quang Định

 

Thiên Nhâm trình diễn ca khúc
Thiên Nhâm trình diễn ca khúc Giọt sương và chiếc lá - Ảnh: Quang Định

 

Huyền Trân trình diễn ca khúc Một cõi đi về - Ảnh: Quang Định
Huyền Trân trình diễn ca khúc Một cõi đi về - Ảnh: Quang Định

Thiên Nhâm của đội Lam Trường thay đổi phong cách hoàn toàn mới trong ca khúc Giọt sương và chiếc lá . Giọng hát khỏe cùng phong thái tự tin trên sân khấu gây bất ngờ cho khán giả.

Cô bé Huyền Trân tiếp tục dùng nhạc Trịnh để chinh phục khán giả với ca khúc Một cõi đi về. Giám khảo Lưu Hương Giang khen phần trình diễn của Huyền Trân mang thông điệp truyền tải đến mọi người.

Đêm liveshow 2 sẽ lên sóng lúc 21g10, thứ Bảy, ngày 30-8 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ Hãng phim Giải phóng.

 

Theo QUANG ĐỊNH/Tuổi Trẻ Online


.