Công bố Logo Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất

01:03, 04/03/2014
.

Ban Tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia - Bạc Liêu 2014 vừa công bố Logo chính thức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014.

Tổng thể Logo Festival là hình ảnh cách điệu của hoa sen, mang bản sắc văn hóa của một quốc gia, kết hợp với khóa Sol một biểu tượng của âm nhạc và đờn kìm cách điệu, một trong những biểu tượng của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và cũng là biểu tượng văn hóa của tỉnh Bạc Liêu. Đờn kìm là nhạc cụ quan trọng trong dàn nhạc đờn ca tài tử và cũng chính nhạc cụ này nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã sáng tác Bản Dạ cổ hoài lang.
 

Logo Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014. Ảnh: BTC cung cấp
Logo Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014. Ảnh: BTC cung cấp


Hoa sen nở rộ thể hiện sự trường tồn và phát triển của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ. Đó cũng là thông điệp về việc bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ trong hội nhập và phát triển.

Trước đó, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đã thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ Festival Đờn ca tài tử quốc gia. Trung tâm đặt tại số 4, đường Phan Đình Phùng, Thành phố Bạc Liêu. Trung tâm Báo chí được lắp đặt khoảng 20 máy tính có kết nối mạng Internet nhằm phục vụ việc viết tin, bài của các phóng viên báo chí trong và ngoài nước đến tác nghiệp trước, trong thời gian diễn ra Festival.

Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I diễn ra từ ngày 20- 25/4/2014. Việc đưa vào sử dụng logo và Trung tâm Báo chí sẽ góp phần tuyên truyền, quảng bá về Festival.

Theo Hà Thảo Báo Điện tử ĐCSVN

 


.