Lễ đón nhận Bằng của UNESCO vinh danh Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

08:02, 12/02/2014
.

Tối 11-2, tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT và DL) phối hợp UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Bằng của UNESCO vinh danh Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

Đại diện UNESCO trao Bằng ghi danh nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Đại diện UNESCO trao Bằng ghi danh nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Đến dự, có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ; Bộ trưởng VHTT và DL Hoàng Tuấn Anh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân; Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hà; Tư lệnh Quân khu 7 Trần Đơn; bà Ca-thơ-rin Mu-lơ Ma-rin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành; đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và 21 tỉnh, thành phố có Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động; đại diện Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Hội Di sản văn hóa Việt Nam; các nghệ nhân, nghệ sĩ, đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố và các vị khách quốc tế.

Tại buổi lễ, bà Ca-thơ-rin Mu-lơ Ma-rin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội công bố Quyết định vinh danh Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể và trao Bằng cho đại diện cộng đồng của 21 tỉnh, thành phố trên cả nước; khen thưởng các tập thể, cá nhân, nghệ nhân đã có những công trình, sản phẩm, thực hiện công tác truyền dạy, góp phần phát triển hoạt động Đờn ca tài tử trong nhiều năm qua.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ niềm vui, tự hào khi Nghệ thuật Đờn ca tài tử được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; đồng thời chúc mừng và biểu dương lãnh đạo và nhân dân các địa phương, các nghệ sĩ, nghệ nhân và bà con ta ở nước ngoài đã gìn giữ và phát triển Đờn ca tài tử Nam Bộ với nhiều phong trào, nhiều hình thức sinh hoạt và giao lưu phong phú, hiệu quả. Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của Bộ VHTT và DL, các nhà nghiên cứu, các cơ quan và cán bộ quản lý, các tổ chức trong nước và quốc tế đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của Việt Nam, của nhân loại, trong đó có Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).
 

Một tiết mục biểu diễn trong Lễ vinh danh Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Ảnh: NHẬT BẮC
Một tiết mục biểu diễn trong Lễ vinh danh Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Ảnh: NHẬT BẮC


Nhân dịp này, Bộ VHTT và DL công bố Chương trình hành động quốc gia nhằm kêu gọi nhân dân cả nước cùng chung tay, góp sức gìn giữ, bảo tồn và phát huy Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, nét văn hóa đặc trưng của dân tộc.

Tại buổi lễ, các nghệ sĩ, nghệ nhân đã biểu diễn nhiều tiết mục Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đặc sắc.
 

Theo PV/Nhandan
 


.