Thư viện, bảo tàng Quảng Ninh: "Công trình kiến trúc của năm"

08:01, 16/01/2014
.

 Với số phiếu bình chọn cao nhất, cụm công trình thư viện - bảo tàng tỉnh Quảng Ninh được trao thẳng giải “Công trình kiến trúc của năm”.

 

Cụm công trình thư viện, bảo tàng Quảng Ninh nhận giải “Công trình kiến trúc của năm” - Ảnh: Nguyễn Quang
Cụm công trình thư viện, bảo tàng Quảng Ninh nhận giải “Công trình kiến trúc của năm” - Ảnh: Nguyễn Quang


Ngày 15-1, tại Hà Nội, trang thông tin điện tử Ashui tổ chức giải thưởng “Kiến trúc của năm” bao gồm các giải thưởng dành cho kiến trúc sư của năm, công trình của năm, kiến trúc sư lý luận phê bình...


Theo đó, với số phiếu bình chọn cao nhất, cụm công trình thư viện - bảo tàng tỉnh Quảng Ninh được trao thẳng giải “Công trình kiến trúc của năm”.

Cụm công trình do GS-KTS người Tây Ba Nha - Salvador Perez Arroyo chủ trì thiết kế, áp dụng triệt để khả năng chống tự vỡ do biến đổi nhiệt của 14.000m2 kính cường lực, tạo cho phần kiến trúc bên ngoài của bảo tàng có diện mạo như tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh của Vịnh Hạ Long. Với độ cao một tầng một trệt liên kết bằng kết cấu của hệ thống nhà cầu, không gian của công trình được chia thành 3 khối: khối bảo tàng, khối thư viện, khối hội thảo mang đến hình ảnh một bảo tàng tầm vóc quốc tế.

Sau nửa tháng khai trương, công trình này đã đón trên 1,2 vạn lượt khách tham quan, bằng lượng khách cả năm của Bảo tàng cũ trong gian đoạn 2008 - 2012.

Ngoài ra, trong các vị trí dẫn đầu còn có Khách sạn J.W.Marriott Hà Nội, cụm công trình Bảo tàng do Liên danh tư vấn Viap - S Design (Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị & Nông thôn và Cty CP Tư vấn Thiết kế Salvador Perez Arroyo & Cộng sự) thực hiện với tổng diện tích xây dựng công trình đạt 6.500m2.
 

Theo LÂM HOÀI/Tuổi Trẻ Online

 


.