TPHCM đề nghị công nhận 46 bảo vật quốc gia

02:11, 24/11/2013
.

TP. Hồ Chí Minh vừa đề xuất với Bộ VHTTDL công nhận 46 hiện vật là bảo vật quốc gia (đợt 2).

 

Ấn đồng “Tả quân chi ấn” (năm 1802) được phát hiện tại huyện Hương Trà (Huế) năm 1981 - Ảnh Bảo tàng TPHCM
Ấn đồng “Tả quân chi ấn” (năm 1802) được phát hiện tại huyện Hương Trà (Huế) năm 1981 - Ảnh Bảo tàng TPHCM


Những hiện vật này gồm: 12 hiện vật tại Bảo tàng TPHCM (hiện vật và bản kẽm in tiền giấy của Việt Nam giai đoạn 1946-1952); 23 hiện vật tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (một tác phẩm và 22 phác thảo liên quan của hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí) và 11 hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Đây là những hiện vật quý, hiếm. Cụ thể: Đồng tiền La Mã là hiện vật độc bản, minh chứng sự giàu có, tấp nập của thương cảng Óc Eo mang tầm quốc tế; những tượng Phật, thần (từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 9); con dấu (từ thế kỷ 15), áo vua, áo hoàng tử (thế kỷ 19)...
 

Theo Phan Hoàng (Chinhphu.vn)

 


.