Người đẹp Venezuela đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2013

06:11, 10/11/2013
.

Người đẹp Gabriella Isler đến từ Venezuela đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2013 trong đêm chung kết vừa kết thúc rạng sáng nay 10.11 (giờ Việt Nam).

 


Tân Hoa hậu Hoàn vũ Gabriella Isler đến từ Venezuela (trái) đón nhận vương miện từ Hoa hậu Hoàn vũ 2012

Đúng 1 giờ sáng 10.11 tại Moscow (Nga), đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2013 chính thức mở màn với điệu múa truyền thống của Nga.

 
 
Đặc biệt trong đêm chung kết này, MC Thomas Roberts đã dành sự chia sẻ với đại diện Việt Nam và Philippines cũng là hai đất nước đang đối mặt với cơn bão dữ.
 

Trên nhạc nền sôi động, 86 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới lần lượt xuất hiện giới thiệu tên và quốc gia của mình theo từng nhóm 5 người. Song song đó là hình ảnh của các thí sinh trong bộ trang phục dân tộc, tạo sự phấn khích cho khán giả.

Người đẹp Việt Nam Trương Thị May trình diễn cuối cùng, tự tin giới thiệu mình đến từ TP.HCM, Việt Nam và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt không kém từ các khán giả có mặt tại Crocus City Hall, Moscow (Nga).

Đặc biệt trong đêm chung kết này, MC Thomas Roberts đã dành sự chia sẻ với đại diện Việt Nam và Philippines, cũng là hai đất nước đang đối mặt với cơn bão dữ.


Trương Thi May rạng rỡ khi xuất hiện trong đêm chung kết

Top 16 thí sinh lần lượt được công bố gồm: Costa Rica, Ukraine, Trung Quốc, Ecuador, Anh, Indonesia, Venezuela, Cộng hòa Dominica, Puerto Rico, Tây Ban Nha, Mỹ, Nicaragua, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Brazil, Philippines.

Trong đó, người đẹp Philippines được chọn nhờ bình chọn trực tuyến của khán giả.

"Nước chủ nhà Nga đã bị loại ngay từ vòng này khiến hàng ghế khán giả xuất hiện nhiều tiếng la ó", theo tường thuật củaAFP.

Mặc dù thể hiện khá tốt nhưng Trương Thị May đã ra về trắng tay tại Hoa hậu Hoàn vũ 2013. Bù lại, trong đêm chung kết, cô xuất hiện khá nhiều trong các khung hình do vị trí đứng thuận lợi và lần nào người xem cũng nhìn thấy nụ cười tươi tắn của người đẹp. Điều này cũng làm ấm lòng khán giả Việt Nam.

Đêm chung kết cũng chào đón sự trở lại lộng lẫy của Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo. Cô chia sẻ rằng mình và các thí sinh năm nay đã có những khoảng thời gian tuyệt vời tại Nga trong suốt cuộc thi.

Ngoài ra, Olivia Culpo đã cùng khán giả điểm lại những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất. Đó là Nhật, Indonesia, Nga, Đan Mạch... Trong đó, người đẹp Nicaragua đã nhận danh hiệu Trang phục truyền thống đẹp nhất.


Người đẹp Nicaragua nhận danh hiệu Trang phục truyền thống đẹp nhất

Bước vào phần thi áo tắm, các thí sinh đã làm nóng sân khấu với màn đồng diễn vô cùng bắt mắt, gợi cảm trên nền nhạc sôi động do nhóm nhạc rock từng được đề cử giải Grammy - Panic! At the disco - thể hiện.

Sau đó, top 16 đã lần lượt khoe dáng trong những bộ bikini, khởi đầu là người đẹp Costa Rica, kế đó là Ukraina, Trung Quốc... Jakelyne Oliveira của Brazil được bầu chọn là người mặc bikini đẹp nhất trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2013.


Các người đẹp xuất hiện trong phần thi trang phục áo tắm


Người đẹp Venezuela


Sau màn trình diễn này, ban giám khảo đã chọn ra danh sách Top 10 gồm: Tây Ban Nha, Philippines (đại diện duy nhất từ Đông Nam Á), Anh, Ấn Độ, Brazil, Mỹ, Ukraine, Ecuador, Venezuela và Cộng hòa Dominica.

Cùng với phần trình diễn của ca sĩ Nga Emin, top 10 thí sinh đã xuất hiện thật lộng lẫy trong trang phục dạ hội.

Trước khi công bố top 5, Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo đã bất ngờ trở lại sân khấu trong bộ áo tắm trị giá 1 triệu USD. Theo tiết lộ của MC, bộ áo tắm đính nhiều viên đá quý này được các vệ sĩ bảo vệ 24/7 và được đưa đến đêm chung kết bằng xe chống đạn.


Top 16 thí sinh


Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo đã bất ngờ trở lại sân khấu trong bộ áo tắm trị giá 1 triệu USD

Danh sách top 5 người đẹp vào vòng ứng xử gồm: Ecuador, Brazil, Tây Ban Nha, Philippines và Venezuela.

Lần đầu tiên, các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ phải bước vào phần thi ứng xử ngay lập tức thay vì có vài phút để chuẩn bị như các năm trước. Tuy vậy, họ vẫn hoàn thành khá tốt phần trả lời của mình sau khi bốc thăm chọn giám khảo đặt câu hỏi cho mình.

Bước vào phần thi này đầu tiên là người đẹp Ecuador với câu hỏi "Điều gì xảy ra với thế giới nếu chúng ta không sử dụng internet?". Người đẹp trả lời: "Tôi tin rằng máy tính là một thiết bị công nghệ cần thiết và thiết bị này có mặt tốt lẫn mặt xấu. Tôi muốn nói với giới trẻ rằng hãy dành thời gian cho những hoạt động khác có ý nghĩa hơn và bản thân tôi sẽ bắt đầu từ bây giờ".

 
 
Trước câu hỏi "Nỗi sợ lớn nhất là gì và làm thế nào để vượt qua", người đẹpVenezuela chia sẻ: "Tôi tin rằng mỗi người đều có nhiều nỗi sợ nhưng không có gì quan trọng cả. Chúng ta phải vượt qua mọi nỗi sợ, điều đó khiến ta mạnh mẽ hơn, từ đó có thể đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống".
 
Với câu hỏi: "Bạn nghĩ gì khi ở một số nơi, phụ nữ không có bỏ quyền bầu cử và đi du lịch từ nước này sang nước khác",  người đẹp Brazil  cho biết: "Theo quan điểm tôi, phụ nữ chúng ta đang ngày càng có được sự tự do, độc lập. Nhưng không may là vẫn có một số vấn đề vẫn còn tồn tại. Chúng ta cần có một tư tưởng thoáng và cởi mở hơn. Ở nước chúng tôi thậm chí còn có cả tổng thống là nữ giới. Chúng tôi có thể làm mọi việc".

Người đẹp Tây Ban Nha nhận được câu hỏi: "Chúng ta phải làm gì để giúp đỡ phụ nữ nhiều hơn trong lĩnh vực chính trị?". Và cô trả lời: "Tôi tin rằng việc chọn một người phụ nữ tài giỏi đảm nhiệm công việc dựa vào năng lực và sự thể hiện của cô ấy trong công việc".

Với câu hỏi: "Điều gì có thể cải thiện tình hình thiếu công việc dành cho giới trẻ hiện nay", người đẹp Philippines trả lời ngắn gọn: "Tôi cho rằng việc đầu tư giáo dục là vô cùng quan trọng và là điều đầu tiên phải làm. Nếu làm được điều này tôi tin rằng giới trẻ có thể có tương lai tươi sáng hơn".

Trước câu hỏi: "Nỗi sợ lớn nhất là gì và làm thế nào để vượt qua", người đẹp Venezuela chia sẻ: "Tôi tin rằng mỗi người đều có nhiều nỗi sợ nhưng không có gì quan trọng cả. Chúng ta phải vượt qua mọi nỗi sợ, điều đó khiến ta mạnh mẽ hơn, từ đó có thể đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống".

Kết quả chung cuộc, Á hậu 1 thuộc về Patricia Yurena Rodriguez (Tây Ban Nha), Á hậu 2 là Constanza Baez (Ecuador), Á hậu 3 là Ariella Arida (Philippines) và Á hậu 4 là Jakelyne Oliveira (Brazil).

Ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2013 đã bất ngờ được trao cho người đẹp Gabriella Isler đến từ Venezuela. Ngay cả Gabriella Isler cũng tỏ ra khá ngạc nhiên trước kết quả này. Cô nhận được sự chúc mừng từ khán giả và các thí sinh còn lại.

Đích thân Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo đã trao vương miện cho Gabriella Isler (25 tuổi, người mẫu). Đây là lần thứ 7 Venezuela giành được ngôi vị này.


Ban đầu Gabriella Isler gặp trục trặc khi chiếc vương miện có vẻ không vừa vặn với cô

 


Gabriella Isler rơi nước mắt trong giây phút đăng quang

 


Trương Thị May (bìa trái) bày tỏ vui mừng trước chiến thắng của Gabriella Isler

 

Theo Báo Thanh niên


.