Ngày hội Di sản văn hóa phi vật thể

06:11, 23/11/2013
.

“Ngày hội Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh” sẽ được tổ chức vào tháng 12/2013 tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
 

Nhã nhạc cung đình Huế
Nhã nhạc cung đình Huế


Hiện nay, Việt Nam có 7 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận là: Nhã nhạc cung đình Huế; Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; Dân ca Quan họ; Ca trù; Hội Gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc, Hà Nội; Hát xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Được biết, Việt Nam tham gia Công ước Di sản thế giới từ năm 1987.

Mới đây, ngày 19/11, trong khuôn khổ Đại hội đồng UNESCO lần thứ 37, Việt Nam đã chính thức được Đại hội đồng lần thứ 19 các quốc gia thành viên Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (gồm 160 nước) bỏ phiếu tín nhiệm, bầu là một trong 21 thành viên của Ủy ban Di sản thế giới (nhiệm kỳ 2013 - 2017).
 

Theo Minh Hà (Chinhphu.vn)


.