Khánh thành Bia Di tích Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

08:11, 04/11/2013
.

 Ngày 3/11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức khánh thành Bia Di tích Lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tại Khu di tích căn cứ Nước Oa, xã Trần Tân, huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam).

 

Lễ khánh thành Bia Di tích Lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày 3/11. Ảnh: VGP/Mai Vy
Lễ khánh thành Bia Di tích Lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày 3/11. Ảnh: VGP/Mai Vy

Đây là nơi hoạt động của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Trung Trung Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Sau 1 năm triển khai xây dựng, công trình được hoàn thiện nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013), trên diện tích 2ha.

Bia di tích là một tảng đá nguyên khối cao 4m, rộng 2,5m, dày 1,5m khắc bài Hịch của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Trung Trung Bộ.
 

Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh việc xây dựng, khánh thành Bia di tích lịch sử của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam Trung Trung Bộ, nơi ghi đậm dấu ấn các thời kỳ cách mạng của Đảng, của dân tộc, đã  thể hiện tấm lòng tri ân thành kính với thế hệ đi trước, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, là hình ảnh tiêu biểu về truyền thống của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp lễ khánh thành, đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao số tiền 200 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo và 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách của huyện Bắc Trà My.
 

Theo Mai Vy (Chinhphu.vn)


.