Đại lễ Vesak 2014 tổ chức tại Việt Nam

08:11, 24/11/2013
.

Ngày 24/11 tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo thông báo việc đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak năm 2104 tại Bái Đính, Ninh Bình.
 

Buổi họp báo của Giáo hội Phật giáo VN. Ảnh: VGP/Đăng Linh
Buổi họp báo của Giáo hội Phật giáo VN. Ảnh: VGP/Đăng Linh


Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự  Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ đề chính của Đại lễ Vesak LHQ 2014 là: “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc”, qua đó góp phần tôn vinh giá trị nhân văn, hòa bình của nhân loại.

Năm 2014, Đại lễ Vesak sẽ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức với sự phối hợp với Ủy ban Tổ chức quốc tế (ICDV), sự giúp đỡ và bảo trợ của Chính phủ Việt Nam.

Đại lễ 2014 lần này dự kiến sẽ đón khoảng 10.000 đại biểu (là lãnh đạo Giáo hội, hệ phái Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, học giả Phật giáo, phật tử đến từ khoảng 90 - 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới) cùng với 8.500 phật tử Việt Nam, tham dự.

Đại lễ Vesak năm 2014 là sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam đối với LHQ, đồng thời cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, tăng cường phát triển du lịch và vận động UNESCO công nhận quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) là Di sản Thế giới.

Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho hay, Chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ Đại lễ Phật đản 2014 các vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn cho phật tử và du khách khắp nơi trên thế giới tham dự Đại lễ.

Ban Tổ chức cũng cho biết, kinh phí tổ chức Đại lễ lần này được xã hội hóa với sự tài trợ của doanh nghiệp Xuân Trường (Ninh Bình) và nhiều tổ chức, đơn vị khác.

Đại lễ diễn ra trong các ngày từ 7-11/5/2014.
 

Theo Đăng Linh (Chinhphu.vn)
 


.