14 nước tham gia Festival Di sản UNESCO - ASEAN lần thứ I

08:11, 07/11/2013
.

Ngày 6-11, Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Đà Lạt năm 2013 (diễn ra từ ngày 27 đến 31-12-2013) cho biết: Festival Di sản UNESCO - ASEAN lần thứ I trong khuôn khổ Tuần văn hóa sẽ có sự tham gia của 10 nước ASEAN và 4 nước đối tác (Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc).

 

Chuyên đề “Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới” sẽ được trưng bày tại Festival Di sản UNESCO - ASEAN lần thứ I.
Chuyên đề “Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới” sẽ được trưng bày tại Festival Di sản UNESCO - ASEAN lần thứ I.


Festival Di sản UNESCO sẽ giới thiệu, quảng bá 24 di sản văn hóa đặc sắc của các quốc gia, mỗi nước 2 di sản (1 di sản vật thể và 1 di sản phi vật thể). Riêng nước chủ nhà Việt Nam, ngoài 2 di sản đại diện, các tỉnh, thành phố có di sản được UNESCO vinh danh sẽ có cơ hội quảng bá, giới thiệu di sản với công chúng trong và ngoài nước.

 

Nhân dịp này, hội thảo quốc tế về mạng lưới di sản UNESCO tại Đông Nam Á với chủ đề "Bảo tồn gắn với phát triển bền vững", trưng bày chuyên đề "Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới"… cũng sẽ được tổ chức.

Theo Hiền Dung/Hà Nội Mới

 


.