Phát động cuộc thi viết về Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

10:04, 18/04/2013
.

Cuộc thi hướng tới những nhận thức, tình cảm bảo tàng mang lại cho công chúng và những đề xuất để bảo tàng hoạt động tốt hơn.



Hưởng ứng ngày Quốc tế bảo tàng 18/5, với chủ đề do Tổ chức Bảo tàng thế giới (ICOM) đưa ra cho năm 2013 là: Bảo tàng (ký ức + sáng tạo) = Thay đổi xã hội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) tổ chức cuộc thi viết “Công chúng với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam”.

Bài viết có thể chia sẻ những nhận thức, cảm xúc, tình cảm thật của công chúng thu nhận được từ Bảo tàng DTHVN, cũng có thể đề xuất ý tưởng, sáng kiến... để giúp Bảo tàng phát triển các hoạt động phục vụ công chúng, góp phần gìn giữ bản sắc và phát huy di sản văn hóa của các dân tộc.
 

Ngôi nhà dài của người Ê đê trong Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Ngôi nhà dài của người Ê đê trong Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam



Đối tượng tham dự cuộc thi là tất cả công chúng trong và ngoài nước.

Bài viết chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào, chưa đăng tải trên bất cứ báo chí hay phương tiện truyền thông nào ở Việt Nam và nước ngoài.

Thời hạn nhận bài dự thi: từ 15/4-10/5/2013. Tổng kết cuộc thi và trao giải vào ngày18/5/2013.

10 bài viết hay nhất sẽ được nhận giải thưởng theo 4 mức: 1 giải Nhất trị giá 1.500.000đ + 1 cuốn sách của Bảo tàng, một giải Nhì trị giá 1.000.000đ + 1 cuốn sách của Bảo tàng, một giải Ba 500.000đ + 1 cuốn sách của Bảo tàng và 7 giải khuyến khích mỗi giải 300.000đ + 1 cuốn sách của Bảo tàng.

Bài dự thi gửi theo địa chỉ email: information.vme@gmail.com, hoavme@gmail.com, hoặc gửi qua đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Truyền thông và Công chúng, Bảo tàng DTHVN, đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội.



Theo Lam Anh/VOV online
 


.