Người dân Khmer Sóc Trăng tưng bừng đón tết Chôl Chnăm Thmây

07:04, 14/04/2013
.

Sáng 14-4-2013, người dân Khmer Sóc Trăng bước vào ngày đầu tiên để đón Tết Chôl Chnăm Thmây, Tết cổ truyền của dân tộc Khmer.
 

Múa Sa Dam
Múa Sa Dam



Tại Sóc Trăng, nơi có gần 400.000 người Khơmer sinh sống, không khí Tết rộn ràng khắp các phum, sóc trong tiếng trống nhạc của giàn ngũ âm, tiếng trống Sa Dam, các điệu múa Lam Thol cũng rộn lên làm cho không khí của ngày tết càng thêm ấm áp.

Ông Dương Sà Kha, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết, dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2013 năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày 14, 15 và 16-4-2013.
 

Những cô gái Khmer đón Tết.
Những cô gái Khmer đón Tết.



Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, các cấp ủy, chỉnh quyền các cấp của tỉnh đã đến thăm hỏi, chúc mừng các nhà chùa và hỗ trợ, giúp đỡ những hộ Khmer nghèo có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Riêng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã thành lập 26 đoàn đi thăm, chúc Tết những ngôi chùa trong tỉnh; các gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là người dân tộc Khmer; tổng số quà tặng trị giá 125 triệu đồng.
 

Theo Tuấn Thành (SGGPO)


.