Đề cử lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Yên Tử là Di sản thế giới

08:03, 18/03/2013
.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ chủ trì, chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh và các địa phương liên quan lập hồ sơ Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử, trình UNESCO xem xét, công nhận là Di sản thế giới trong những năm tới.
 

Yên Tử đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt do Thủ tướng trao tặng (Ảnh: Đức Minh)
Yên Tử đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt do Thủ tướng trao tặng (Ảnh: Đức Minh)


Quần thể di sản văn hóa và danh danh thắng Yên Tử có tổng diện tích khoảng 20.000ha, thuộc địa bàn thành phố Uông Bí và huyện Đông Triều (Quảng Ninh), bao gồm 2 cụm di tích chính là khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án mở rộng và phát triển khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử thành một trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử cấp quốc gia; là điểm du lịch quan trọng trên tuyến Hà Nội - Hạ Long.


Theo Minh Ngọc (HNMO)

 


.