Triển lãm tư liệu mới về quần đảo Hoàng Sa

01:01, 20/01/2013
.

Sáng 20/1, những tư liệu mới chứng minh chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam đã được trưng bày giới thiệu rộng rãi cho công chúng tại Bảo tàng Đà Nẵng.
 


Nội dung triển lãm gồm: Tài liệu của Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng; tài liệu bản đồ của ông Trần Thắng tặng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng; tư liệu do Công an Đà Nẵng cung cấp; tư liệu từ kết quả Đề tài nghiên cứu khoa học “Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tư liệu lưu trữ của Chính quyền Việt Nam cộng hòa (1954-1975)”.

Tất cả các tư liệu trưng bày tại triển lãm đều khẳng định rằng: Cực Nam lãnh thổ của Trung Quốc là đảo Hải Nam, hoàn toàn không liên quan gì đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam; quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và biển Đông đã được người Việt Nam xác lập và thực thi chủ quyền qua nhiều chế độ một cách hòa bình và liên tục, ít nhất là từ thế kỷ thứ 17 đến nay.

 

Theo VTV
 


.