Chiêm ngưỡng vẻ đẹp Di sản Việt Nam qua ảnh

09:11, 15/11/2012
.

Hơn 100 tác phẩm ảnh giới thiệu với người xem những khoảnh khắc mà các tác giả đã ghi lại trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước.
 

Tác phẩm "Nắng sớm cửa ô" của Ngô Dư
Tác phẩm "Nắng sớm cửa ô" của Ngô Dư


Sáng 13/11, tại Hà Nội, Hội Di sản văn hóa Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức triển lãm cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2012. Đây là hoạt động kỉ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 8 (23/11).

 

Hơn 100 tác phẩm ảnh được trưng bày tại triển lãm chia sẻ tới người xem những khoảng khắc mà các tác giả đã ghi lại trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước. Bên cạnh đó nhiều tác giả tham dự cuộc thi còn kể chuyện bằng hình ảnh về phong tục, tập quán, lễ hội độc đáo, các tác phẩm về kiến trúc, sân khấu như: “Lễ hội cầu bùn” (Bắc Giang); “Lễ tảo mộ của người Chăm Bani”; “Chợ phiên Cán Cấu”; “Diễn viên hát tuồng”; “Hóa thân phật Bà”…

 

Một bức ảnh trong chùm ảnh "Lễ hội cầu bùn Bắc Giang" của Phạm Văn Lự
Một bức ảnh trong chùm ảnh "Lễ hội cầu bùn Bắc Giang" của Phạm Văn Lự


Tác phẩm "Hóa thân" của Phạm An Dung


Tác phẩm
Tác phẩm "Góc phố hoa vàng" của Mai Thành Chương

Những hình ảnh về cuộc sống sinh hoạt và lao động của con người, nghề thủ công truyền thống ở các vùng miền đất nước cũng được đề cập trong các bức ảnh như: “Làm miến”- (Cự Đà, Hà Nội); “Đồ nghề của ngư dân”; “Đảo yến Nha Trang”…

Riêng hai bộ ảnh “Tây Nguyên màu xám” của nhiếp ảnh gia Na Sơn và “Tàn sát loài khỉ” của Lê Hoài Phương đã tạo cho người xem nhiều ấn tượng về nạn chặt phá rừng, bảo vệ động vật hoang dã.
 

 

Bức ảnh chụp tại Đắk Glei - Kon Tum trong bộ ảnh
Bức ảnh chụp tại Đắk Glei - Kon Tum trong bộ ảnh "Tây nguyên màu xám" của Na Sơn


Bà Lê Thanh Hải –Tổng biên tập tạp chí Việt Nam Heritage - Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết: "Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam là sáng kiến Heritage và được sự ủng hộ của Hội Di sản văn hóa Việt Nam. Ngày 23/11 là Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, chúng tôi tổ chức các cuộc triển lãm ảnh và nhận được sự ủng hộ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Cần Thơ... Chúng tôi đã kêu gọi mọi người gửi đến những tác phẩm về Di sản thiên nhiên, Di sản văn hóa, những khoảnh khắc rung động nhất của mình khi nghĩ về đề tài Di sản Việt Nam".
 

Tác phẩm
Tác phẩm "Thanh bình" của Võ Văn Hoàng

 

Tác phẩm "Chang chang cồn cát" của Nguyễn Thành Vương
Tác phẩm "Chang chang cồn cát" của Nguyễn Thành Vương


Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam được phát động từ tháng 6 đến tháng 10, nhằm tìm kiếm những câu chuyện và góc nhìn đa dạng về Di sản Việt Nam, những giá trị văn hóa cần gìn giữ, bảo tồn. Các tác phẩm ảnh đang được trưng bày tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội từ 13-19/11/2012./.

 

Theo Phương Thúy/VOV

 


.