Kỷ niệm 444 năm ngày mất của Trấn Quốc công Bùi Tá Hán

01:07, 03/07/2012
.

(QNĐT)- Sáng 3/7, Hội đồng gia tộc họ Bùi đã tổ chức lễ kỷ niệm 444 năm ngày mất của Trấn Quốc công Bùi Tá Hán. Rất nhiều người trong gia tộc từ mọi miền đất nước đã về dự lễ tại Khu lăng mộ của ông tại tổ 24, phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi.

TIN LIÊN QUAN


Tại lễ kỷ niệm, gia tộc họ Bùi cùng nhân dân địa phương đã cùng nhau ôn lại lịch sử cùng những chiến công hiển hách của ông Tổ Bùi Tá Hán. Năm 1545, ông được vua Lê Trang Tông phong chức Bắc Quân đô đốc phủ chưởng phủ sự Trấn Quốc công, phái ông mang đại binh vào đánh bại quân nhà Mạc ở Thừa tuyên Quảng Nam.

 

Con cháu trong gia tộc họ Bùi cùng nhau xem lại nhiều bức sắc phong vua ban cho ngài Trấn Quốc công Bùi Tá Hán
Con cháu trong gia tộc họ Bùi cùng nhau xem lại nhiều bức sắc phong vua ban cho ngài Trấn Quốc công Bùi Tá Hán


Bùi Tá Hán cũng từng đổ quân vào đảo Lý Sơn, lấy đây làm bàn đạp tiến vào đất liền Cổ Lũy động, Chiêm động (Quảng Ngãi, Quảng Nam ngày nay), hoàn thành nhiệm vụ khôi phục quyền lực nhà Lê ở vùng Trung Trung Bộ.

Trong 23 năm trấn thủ Thừa tuyên Quảng Nam, Bùi Tá Hán đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm vỗ yên các sắc tộc bản địa, xây đắp mối quan hệ hữu hảo Việt- Chăm. Đồng thời mở mang sản xuất, mưu cầu ích nước lợi dân, mang lại sự bình an và phát triển cho vùng đất này. Vì vậy, nhân dân quy thuận một lòng theo ông, ca ngợi ông.

 

Dâng hương tưởng niệm trước tượng thờ Bùi Tá Hán
Dâng hương tưởng niệm trước tượng thờ Bùi Tá Hán


Sau khi ông mất vào năm 1568, để tưởng nhớ công ơn to lớn của ông, nhân dân đã góp tiền xây dựng khu lăng mộ Bùi Tá Hán tại Rừng Lăng Thu Phổ, nay là tổ 24, phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi. Khu lăng mộ được Bộ VH-TT&DL công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia vào năm 1990.

Hằng năm, cứ đến ngày 15/5 âm lịch, con cháu trong gia tộc họ Bùi của ông và nhân dân trong vùng đều tổ chức lễ kỷ niệm, cúng giỗ long trọng cho Ngài Bắc Quân đô đốc phủ  tại khu lăng mộ.


Thanh Phương
 

 


.