Giám định cổ vật tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi

09:10, 25/10/2010
.

(QNĐT)- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi vừa mời các chuyên gia giám định của Hội đồng giám định cổ vật quốc gia thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bắt đầu tiến hành giám định hơn 4.300 cổ vật do Công an huyện Sơn Tịnh bắt giữ hồi tháng trước.

Trong thời gian 7 ngày, Hội đồng Giám định do Phó giáo sư tiến sĩ Phan Quốc Quân làm Trưởng đoàn tiến hành giám định hơn 4.300 cổ vật gồm  vò, hũ, bát, đĩa, bình chén, bình đựng hương liệu, đồ gốm tráng men, đồ sứ tráng men...
 
Được biết, đây là số cổ vật do Công an huyện Sơn Tịnh bắt được từ chiếc xe tải chuyên chở hàng hải sản đông lạnh chở số cổ  vật nói trên. Số cổ vật này do các chủ hàng mua ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Chủ hàng là bà Võ Thị Sim (50 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cường (53 tuổi) đều thường trú ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Sau khi giám định xong, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi giao cho Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi phân loại và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi.

HUỲNH THẾ 

.