Mộc bản Triều Nguyễn là di sản tư liệu thế giới

10:08, 04/08/2009
.
Ngày 3/8, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, Mộc bản thời nhà Nguyễn (1802-1945) vừa được Ủy ban Tư vấn quốc tế (IAC) thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO công nhận là di sản tư liệu và được xếp vào Danh mục Chương trình “Ký ức thế giới”.
 
Mộc bản triều Nguyễn là tư liệu di sản đầu tiên của Việt Nam vừa được Unesco công nhận.
Mộc bản triều Nguyễn là tư liệu di sản đầu tiên của Việt Nam vừa được Unesco công nhận.
Mộc bản là bản gỗ khắc chữ ngược để in thành sách. Dưới triều Nguyễn, các chiếu, dụ, chỉ của nhà vua hay các sách quốc sử, sách chuyên khảo về giáo dục, địa chí được biên soạn, in ấn bằng mộc bản. Bản chính của các văn bản này gọi là châu bản. Mộc bản được làm bằng gỗ cây nha đồng (còn gọi là cây sống mật), thớ gỗ trắng, sáng ngời như ngà voi.

Hiện phần lớn Mộc bản triều Nguyễn (khoảng 34 ngàn bản) đang được bảo tồn và lưu giữ tại Khu biệt thự Trần Lệ Xuân, Đà Lạt.
Theo SGGP

.