Ngày 15/5/2023 sẽ kết thúc thời gian nhận bài dự thi Cuộc thi viết phóng sự, ký sự trên báo Quảng Ngãi lần thứ II - năm 2022
08:58 | 02/02/2023
(Baoquangngai.vn)- Cuộc thi viết phóng sự, ký sự trên báo Quảng Ngãi lần thứ II - năm 2022 được Báo Quảng Ngãi phát động trong năm 2022, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022). Thời hạn nhận bài dự thi sẽ kết thúc trong ngày 15/5/2023.
.
- Rộn ràng khúc nhạc xuân(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 29 Tết, tôi đi xe máy một vòng loanh quanh TP.Quảng Ngãi để cảm nhận những sắc màu và âm thanh của mùa xuân mới. Tôi cứ như trôi đi trong suối người tấp nập. Vòng qua Quảng trường đường Phạm Văn Đồng, tôi chạy xe chầm chậm theo đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, những khúc nhạc xuân từ những ngôi nhà cứ vọng ra, quấn quýt lấy tôi....
- Đi chùa đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống(Báo Quảng Ngãi)- Trong tâm thức người Việt từ bao đời nay, Tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới, mà còn mang đậm nét tâm linh, tín ngưỡng. Ngoài tục lệ cúng gia tiên, nhiều người còn đi chùa để cầu phúc, cầu may mắn, bình an cho gia đình....
- Vươn ra biển lớn(Báo Quảng Ngãi)- Hơn 400 năm trước, nhìn ra hòn đảo mờ xa, người Việt ở vùng cửa biển Sa Kỳ (nay thuộc xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi) đã quyết tâm giong những chiếc thuyền nan ra Cù Lao Ré khai phá, định cư hình thành nên huyện Lý Sơn ngày nay và vươn ra biển lớn. Có lẽ không đâu có một khát vọng biển như người dân ở hòn đảo thiêng liêng này..
- Truyện ngắn: Những bước chân xa(Báo Quảng Ngãi)- Bao giờ cũng vậy, trước những chuyến đi xa trong cuộc đời, tôi đều thấy lòng mình bồi hồi xúc động. Đó là cái đêm háo hức trước ngày khai trường đầu tiên, cái đêm trước ngày tôi theo mẹ ra chợ tỉnh thăm dì - chuyến đi xa nhất thời thơ bé của tôi, rồi cái đêm trước khi tôi lên thành phố học đại học....
- Các điểm du xuân thu hút khách(Báo Quảng Ngãi)- Trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023, du khách du xuân chủ yếu tại những khu, điểm du lịch, di tích trong tỉnh với phong cảnh làng quê yên bình, gần gũi với thiên nhiên..
- Khai hội chùa Hương năm 2023Ngày 27/1 (mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), hàng nghìn du khách đã đổ về Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) đúng ngày khai mạc Lễ hội chùa Hương Xuân Quý Mão 2023..
- Sôi nổi lễ hội đua thuyền trên sông Trà Khúc(Baoquangngai.vn)- Trưa 26/1 (tức mùng 5 Tết), trên sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi đã diễn ra lễ hội đua thuyền tứ linh. Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức 2 năm 1 lần vào mùng 5 và mùng 6 tết Nguyên đán của người dân xã Tịnh Long..
- Tục cúng đưa rước tổ tiên - Nét đẹp tâm linh của Tết Việt(Baoquangngai.vn)- Thờ cúng tổ tiên là nét đẹp văn hóa của người Việt xưa và nay. Trong đó, phong tục thờ cúng và đưa rước tổ tiên ngày Tết là một nghi thức tâm linh, thấm đượm tính nhân văn và đạo lý. Nó như sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại ở mỗi nếp nhà vào dịp đầu năm mới..
- Giải Bạc cho 2 cô gái vàng(Báo Quảng Ngãi)- Tại Vòng chung kết Liên hoan Điện ảnh Truyền hình Thể thao quốc tế (World FICTS Challenge 2022) diễn ra tại Cộng hòa Ý, bộ phim “Nụ cười nơi thiên đường“ của đạo diễn Hồ Nhật Thảo và ê kíp thuộc Hãng phim Trung Nam đã đoạt giải Bạc, đưa điện ảnh Việt Nam bước lên bục chiến thắng, bên cạnh những cường quốc về điện ảnh như Iran, Trung Quốc, Ý, Đức... Đó là bộ phim về hai nữ tuyển thủ bóng đá quốc gia người Quảng Ngãi..
- Tựa như một dòng sông...(Báo Quảng Ngãi)- Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, nhưng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Ấn - Trà vẫn được gìn giữ cho đến ngày nay. Nó tựa như một dòng sông luôn đầy ắp nước mát, bồi đắp phù sa ngọt lành cho đất và người Quảng Ngãi..
- Hai diễn viên gốc Việt được đề cử giải Oscar 2023Danh sách đề cử giải Oscar 2023 được Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố tối 24-1 (giờ địa phương) có hai diễn viên gốc Việt là Quan Kế Huy và Hồng Châu..
- Nhiều điểm du xuân thú vị(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày Tết là dịp để mọi người du xuân, thưởng ngoạn cảnh đẹp của quê hương, nhất là người đi làm ăn xa quê. Ở Quảng Ngãi có nhiều điểm du xuân hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách sự thú vị..
- Chạp mả - một mỹ tục trao truyền nhiều giá trị(Báo Quảng Ngãi)- Vào tháng Chạp hằng năm, nhiều dòng họ tổ chức chạp mả - một mỹ tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ, thể hiện sự tri ân, nhớ về nguồn cội..
- Tết dân gian ở làng Gò Cỏ(Báo Quảng Ngãi)- Từ tháng 4/2019, làng cổ Gò Cỏ, thuộc phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) trở thành điểm du lịch “về nguồn“ nổi tiếng. Cuối năm 2022, làng có thêm một tin vui: Thủ tướng Chính phủ vừa trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt mang tên “Văn hóa Sa Huỳnh“..
.